Ông Obama muốn là nhà đầu tư mạo hiểm sau khi rời Nhà Trắng

Ông Obama muốn là nhà đầu tư mạo hiểm sau khi rời Nhà Trắng

Thứ 7, 25/06/2016 | 07:28
0
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây ông Obama tiết lộ đầu tư mạo hiểm là một công việc tạo cho ông niềm hứng thú và Tổng thống Mỹ đang cân nhắc sự lựa chọn này.

Trong một chương trình phỏng vấn của đài CBS mới đây, Valerie Jarrett - cố vấn cao cấp và thân tín của đương kim Tổng thống Mỹ đã chia sẻ rằng sau khi hết nhiệm kỳ ông Obama sẽ không tiếp tục theo đuổi con đường chính trị.

Gia đình ông Obama sẽ ở lại thủ đô Washington thêm 2 năm nữa để đợi con gái út Sasha có thể hoàn tất chương trình trung học.

Kinh doanh - Ông Obama muốn là nhà đầu tư mạo hiểm sau khi rời Nhà Trắng

Tổng thống Obama.

"Ông ấy sẽ trở thành một công dân bình thường và có cuộc sống như những công dân khác. Tôi chắc chắn như vậy", bà Valerie Jarrett cho biết.

Với quyết định này, ông Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ thời Tổng thống Woodrow Wilson ở lại Washington sau khi nghỉ hưu.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, ông Obama cho biết mình đang lên kế hoạch cho một công việc mới và đầu tư mạo hiểm đang được cho là hướng đi mà Tổng thống Mỹ dự định sẽ theo đuổi.

“Những cuộc nói chuyện trước đây của tôi với các doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon và với các quỹ đầu tư mạo hiểm khiến tôi cảm thấy rất hứng thú”, ông Obama nói.

Trong 8 năm làm tổng thống, ông Obama luôn dành thiện cảm đặc biệt cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ. Ngoài ra, ông cũng thể hiện mối quan tâm lớn tới các doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon cũng như sáng kiến của các công ty khởi nghiệp.

Ông Obama cũng từng nói rằng ông sẽ sử dụng mạng xã hội tìm việc làm LinkedIn để tìm việc sau khi rời Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ khen ngợi đây là công cụ tìm việc hữu hiệu đối với ông.

"Mỹ là quốc gia tuyệt vời để vận hành doanh nghiệp. Tôi không nề hà việc sẽ trở thành một người bán hàng sau khi cuộc bầu cử Mỹ kết thúc. Tôi sẽ gia nhập LinkedIn và các bạn hãy chờ xem tôi sẽ làm gì ở đó”, ông Obama chia sẻ.

Trước đó đã có đồn đoán rằ

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.