Theo đúng dự kiến, ngày 15/9, TAND Tỉnh Bắc Ninh đã mở lại phiên xét xử Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") cùng đồng bọn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ngay tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh.
Các bị cáo đồng phạm với Tàng "keangnam" trong vụ án ma túy.
Sau phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Sồng A Lếnh đã từ chối một trong hai vị luật sư đến tham gia bào chữa cho mình. Về phía Tàng Keangnam lần này, anh ta cũng thay đổi người bào chữa cho mình. Theo đó, Luật sư Phạm Tiến Quyển – Đoàn Luật sư Bắc Ninh và Luật sư Phạm Tường Long – Đoàn luật sư Hà Nội là hai người sẽ tham gia phiên xét xử bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Tàng.
Do bị bệnh nên riêng Tàng cũng được HĐXX cho phép được ngồi nghe viện kiểm sát đọc bản luận tội.
Riêng bị cáo Tàng "keangnam" được ngồi nghe luận tội vì lý do sức khỏe.
Theo đó, vào trưa 26/7/2013, tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Khi ấy, lực lượng công an bắt quả tang Tráng A Tàng, Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng) và Giàng Thị Sua (vợ Tàng) vận chuyển trái phép 265 bánh heroin lên Bắc Giang tiêu thụ.
Mở rộng vụ án, CQĐT lần lượt bắt giữ thêm 9 đối tượng liên quan. Cơ quan công an đã làm rõ từ tháng 6/2009 đến khi bị bắt giữ, Tàng "Keangnam" cùng đồng bọn đã mua bán tổng cộng 1.791 bánh heroin và hơn 550 viên ma túy tổng hợp.
Trong 13 lần mua bán ma túy với nhau, Tàng "Keangnam" luôn giữ vai trò đầu mối cung cấp heroin, còn Lương Thị Thảo (SN 1979, trú ở Bắc Giang) đảm nhiệm việc tiêu thụ.
Phát triển đường dây ma túy này, Tàng "Keangnam" dần lôi kéo thêm những người thân thích, họ hàng cùng tham gia. Đó là Tráng A Nếnh, Tráng A Chư, Giàng Thị Sua và Giàng A Chờ. Trong hàng chục lần mua bán heroin với Thảo, l