"Ông trùm" xe khách Phương Trang chi 100 triệu USD cạnh tranh Grab

Thứ 2, 02/04/2018 | 10:55
1
Sau khi Grab thâu tóm Uber tại thị trường Việt Nam, Phương Trang quyết định ra mắt sớm ứng dụng gọi xe Vato để cạnh tranh thị phần. Điểm khác biệt lớn nhất là khách hàng có thể mặc cả giá cước với lái xe - điều chưa từng có khi sử dụng Grab, Uber.

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabus Lines) - doanh nghiệp sở hữu hệ thống xe khách lớn nhất Việt Nam vừa quyết định đầu tư “khủng” vào ứng dụng gọi xe.

Theo VnExpress, ông Trần Thành Nam, nhà sáng lập ứng dụng gọi xe công nghệ Vivu, xác nhận doanh nghiệp vận tải xe khách Phương Trang đã đầu tư 100 triệu USD (khoảng 2.200 tỷ đồng) vào Vivu và đổi tên ứng dụng thành Vato.

'Ông trùm' xe khách Phương Trang chi 100 triệu USD cạnh tranh Grab

Muốn thay thế Uber, Phương Trang rót 2.200 tỷ đồng vào ứng dụng gọi xe

Theo ông Nam, dự kiến ban đầu, Vato sẽ ra mắt vào tháng 5. Tuy nhiên việc Uber rút lui khỏi thị trường cũng là một trong các cơ hội cho doanh nghiệp trong nước phát triển nên ứng dụng này sẽ ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM sớm hơn, ngay trong tháng 4/2018.

Tổng giám đốc công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabus) Nguyễn Trí Dũng cũng xác nhận thông tin nói trên. Ông Dũng cho biết Phương Trang quyết định mua Vivu và sáp nhập vào Vato, để tạo một hệ sinh thái thương mại điện tử.

Cụ thể, với sự hỗ trợ từ Phương Trang, Vato không chỉ là ứng dụng gọi xe mà sẽ tích hợp nhiều chức năng đi kèm, tạo thành một hệ sinh thái các ứng dụng, bao gồm thanh toán, gọi điện thoại, vận tải, giao hàng…

Tờ Tiền Phong cho hay, với 100 triệu USD này, ngoài phát triển ứng dụng, Vato sẽ thực hiện các hoạt động khuyến mãi dành cho hành khách lẫn tài xế. Năm đầu tiên, dự án sẽ tiêu tốn khoảng 100 tỷ đồng. Đây cũng là hướng đi mà Uber và Grab đã thực hiện trong thời gian đầu tham gia thị trường Việt Nam.

Vivu ra mắt đầu tiên vào tháng 3/2016 với tên gọi FaceCar. Sau đó 1 năm, FaceCar đổi tên sang Vivu, ứng dụng hầu như không được quảng bá rộng rãi và ít được biết đến, số lượng xe hạn chế. Sự khác biệt của ứng dụng này là cho phép người dùng mặc cả với lái xe (với giá tối thiểu Vivu đưa ra) để có thể nhanh chóng hoàn thành chuyến đi.

Theo báo Giao Thông, hiện nay Phương Trang có gần 6.000 cán bộ, nhân viên đang làm việc và hơn 2.000 đầu xe các loại, phục vụ trung bình từ 1.500 chuyến xe mỗi ngày.

Riêng năm 2017, Phương Trang phục vụ 12 triệu lượt khách, thực hiện trên 400 nghìn chuyến xe.

Không chỉ là doanh nghiệp xe khách lớn, Phương Trang còn là chủ sở hữu các dự án bất động sản như khu căn hộ Đà Nẵng Plaza, khu căn hộ cao cấp New Pearl, dự án Khu đô thị sinh thái biển Phương Trang, vịnh Đà Nẵng.

H. Yến (t/h)

Uber sáp nhập Grab, bộ GTVT sẵn sàng tiếp xúc với lái xe

Thứ 5, 29/03/2018 | 17:22
Thứ trưởng bộ GTVT cho rằng, với kiến nghị "kêu cứu" của nhiều lái xe, bộ GTVT sẵn sàng tiếp xúc với họ để giải đáp những lo ngại khi Uber sáp nhập Grab.

Bộ Công Thương can thiệp, Grab lên tiếng về thương vụ với Uber

Thứ 4, 28/03/2018 | 19:17
Ngay sau khi thương vụ giữa Uber và Grab được công bố, dựa vào luật Cạnh tranh, cơ quan quản lý của bộ Công Thương đã vào cuộc. Nhưng luật pháp Việt Nam có đủ điều kiện để xem xét một cuộc sáp nhập ngoài biên giới hay không?

Grab thâu tóm Uber và nỗi lo mang tên độc quyền

Thứ 4, 28/03/2018 | 15:23
Việc Savico phải “giơ cờ trắng” trước sự cạnh tranh của Uber và Grab khiến nhiều hãng taxi khác giật mình, thay đổi để tồn tại hay ngồi im "chờ chết". Hơn nữa, đó là câu chuyện xảy ra trước khi Grab chính thức thâu tóm Uber tại thị trường Việt Nam.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.

Xuất khẩu cá ngừ không giữ được đà tăng trưởng

Thứ 3, 26/03/2024 | 09:48
Dù mở rộng sang hơn 80 thị trường nhưng xuất khẩu cá ngừ sang phần lớn các thị trường đều ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 2/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.