Theo CNBC, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 19/8 tuyên bố Chính phủ Mỹ không chỉ lo ngại về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 mà còn e ngại những nỗ lực từ Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.
Cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 vẫn còn là điều gây tranh cãi và giữa nỗi e ngại Moscow vẫn nỗ lực can thiệp vào quá trình chính trị của Mỹ, ông Bolton đã đưa ra lời cảnh báo về đối thủ địa chính trị khác của Mỹ.
“Tôi có thể khẳng định rằng việc can thiệp của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên là nỗi lo an ninh quốc gia lớn mà chúng tôi đang phải từng bước ngăn cản”, ông Bolton chia sẻ.
Ông Bolton từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về sự can thiệp của Trung Quốc. Nhưng ông khẳng định Nga chỉ là một trong nhóm nước đang được các quan chức Mỹ theo dõi.
Tuyên bố của ông Bolton được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng việc điều tra vai trò của Nga vào sự kiện chính trị Mỹ nên phải mở rộng và Bắc Kinh là tác nhân cần lưu tâm.
Ông chủ Nhà Trắng cho rằng chỉ những kẻ ngốc nghếch mới chỉ biết tập trung chỉ trích Nga bởi nếu thông minh hơn thì họ nên chuyển sự chú ý của mình đến Trung Quốc, một quốc gia đang tìm cách thay thế sự lãnh đạo của Mỹ.
Trên trang Twitter cá nhân của mình, Tổng thống Donald Trump đã khuyên tất cả những người "bị ám ảnh bởi sự can thiệp của Nga", nên chuyển sự chú ý đến Trung Quốc, một cường quốc đang tìm cách thay thế sự lãnh đạo của Mỹ và khẳng định rằng Washington có thể "tìm tiếng nói chung" với mọi người.
"Tất cả những kẻ ngu ngốc bị ám ảnh bởi thực tế là chỉ cần soi xét kỹ lưỡng Nga, thì nên nhìn theo một hướng khác, đó là chuyển sự tập trung sang Trung Quốc. Nhưng cuối cùng, nếu chúng ta thông minh, mạnh mẽ và có sự chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ tìm thấy tiếng nói chung với tất cả!", nhà lãnh đạo Mỹ viết.
Ông Bolton cũng nói rằng ông tự tin ông và người đồng cấp Nga sẽ thảo luận về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử trong một cuộc họp vào cuối tuần ở Geneva.
Cuộc điều tra về việc Nga bị cáo buộc can thiệp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, cũng như cáo buộc Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga được tiến hành dưới sự chỉ đạo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cũng như ủy ban tình báo của Hạ viện và ủy ban tình báo Quốc hội Mỹ.
Trước đó, ông Trump đã từng tuyên bố, cuộc điều tra chống lại ông trong giai đoạn chiến dịch tranh cử là do những đối thủ chính trị của ông thông đồng với một bộ phận cơ quan tình báo Mỹ tiến hành. Bản thân ông Trump đã gọi cuộc điều tra nói trên là "cuộc săn phù thủy".
Về phần mình Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi những lời buộc tội Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là "hoàn toàn vô căn cứ".
Sau cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Putin ở Helsinki vào hồi tháng 7 vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì dễ dàng chấp nhận tuyên bố Moscow không can thiệp bầu cử 2016.
Trái ngược lại thái độ với Nga, dường như ông Trump đang chuyển dần sự chú ý và theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Những động thái trong thời gian gần đây khiến nhiều người tin rằng Washington đang tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng vì cuộc chiến thương mại. Trong khi đó Mỹ và Iran lại khẩu chiến về vấn đề kho vũ khí cũng như tham vọng khu vực của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2.
Tháng trước, Nhà Trắng đề xuất sẽ áp thuế nhập khẩu lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh đáp trả Mỹ về việc áp thuế cao lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Xem thêm >> Nga-Triều Tiên rốt ráo chuẩn bị cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin