Panono: máy ảnh 'ném để chụp'

Panono: máy ảnh 'ném để chụp'

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:30
0
Panono là chiếc máy ảnh đầy tiềm năng với khả năng đem lại trải nghiệm chụp hình hoàn toàn mới cho những người dùng không chuyên về nhiếp ảnh.
2 năm về trước, hàng trăm bình luận đã tỏ ý hoài nghi khi tác giả Jonas Pfeil đăng lên mạng YouTube video trình bày ý tưởng của mình về một quả cầu chứa hàng loạt ống kính camera để tạo ảnh panorama. Tới nay khi video đã đạt hơn 3 triệu rưỡi lượt xem và thu hút được vô số sự chú ý từ cộng đồng cũng như các nhà đầu tư, Pfeil cũng đã từng bước tiến dần tới ngày hoàn thiện sản phẩm độc nhất vô nhị của mình.
Panono: máy ảnh 'ném để chụp'
Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 2).

Trong bản giới thiệu dự án tại trang gây quỹ Indiegogo, Pfeil và các cộng sự hiện đã đưa lên những bức hình đầu tiên được chụp từ sản phẩm độc đáo này. Bóng Panono không hơn là bao so với một quả bóng chuyền, cho phép người dùng sử dụng theo một cách hết sức độc đáo: ném nó đi. Khi được ném vào không trung, quả bóng độc đáo này sẽ tự động xác định được điểm cao nhất mà nó có thể di chuyển tới. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Panono lơ lửng tại điểm đó, tất cả 36 camera trên đó sẽ đồng loạt hoạt động để ghi lại hình ảnh từ mọi hướng xung quanh. Với cách hoạt động này, hình ảnh từ bóng Panono sẽ không bỏ qua một ai kể cả người tung bóng. Ngoài ra, Panono cũng có thể hoạt động như một camera cầm tay hay thậm chí hoạt động khi được gắn trên một đầu gậy.

Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 3).
Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 4).
Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 5).

Công nghệ - Panono: máy ảnh 'ném để chụp'

Sau khi chụp hình, hình ảnh sẽ được gửi đến thiết bị chạy iOS (bản iOS 6 trở lên) hoặc Android (Android 4.0 trở lên) của người dùng (yêu cầu máy đã cài đặt ứng dụng mang tên Panono). Cách xem hình ảnh nhận được cũng hết sức động đáo. Thay vì sử dụng ngón tay để trượt qua lại trên bề mặt hình ảnh, người dùng có thể xoay tablet hoặc smartphone của mình để xem các hướng khác nhau của hình ảnh. Theo như Pfeil, cách này đem lại trải nghiệm như thể bạn đang “nhìn xung quanh vậy”. Các hình ảnh này cũng sẽ có thể dễ dàng được chia sẻ trên các mạng xã hội hay các dịch vụ như Google Street View.

Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 7).

Về mặt chi tiết kỹ thuật, bóng Panono có đường kính chỉ 11cm, nặng khoảng 300 gram và được làm từ nhựa cứng. Bên trong có chứa một cảm biến gia tốc phụ trách việc ước lượng gia tốc và góc ném của bóng khi người dùng thực hiện thao tác này, từ đó tính toán ra thời điểm nó sẽ đạt tới điểm cao nhất của cú ném. Với 36 camera tiêu cự cố định trải đều trên bề mặt quả cầu có độ phân giải lên tới 72MP, một hình ảnh hoàn chỉnh với góc nhìn 360° X 360° sẽ được lưu lại. Panono hỗ trợ kết nối Bluetooth hoặc Wi-fi để chuyển các hình ảnh này tới smartphone hoặc tablet của người dùng, hoặc ta có thể chọn lưu lại vào bộ nhớ trong của bóng với dung lượng đủ để chứa tới 400 bức hình.

Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 8).
Panono: máy ảnh 'ném để chụp' (Hình 9).

Nhóm của Jonas Pfeil hiện đang tìm kiếm khoản đầu tư khoảng 900.000$ cho quá trình hoàn thiện và sản xuất Panono. Sản phẩm cuối cùng sẽ có giá 599$ (499$ khi thông qua Indiegogo) và sẽ được giao hàng vào giữa năm sau. Tuy thông tin về dung lượng lưu trữ và dung lượng pin chưa được đề cập cụ thể, Pfiel khẳng định chúng sẽ hoàn toàn đủ cho nhu cầu sử dụng hàng này. Ngoài ra anh này cũng cho biết thêm rằng những người dùng không được tự tin cho lắm vào khả năng “bắt bóng” của mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chịu va đập của lớp vỏ nhựa họ đã trang bị cho Panono.

Hằng Phan

Chiêm ngưỡng máy ảnh do 'phù thủy' Apple Jony Ive thiết kế

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:27
Jony Ive - trưởng nhóm thiết kế của Apple, vừa hợp tác thiết kế chiếc máy ảnh Leica M (Red) đặc biệt nhằm đấu giá quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

Tìm hiểu ống kính máy ảnh qua thông số chủ đạo

Thứ 4, 09/10/2013 | 12:30
Ống kính có độ mở càng lớn thường sẽ có chất lượng cao hơn nhiều và giá thành cũng đắt hơn.

Nokia 108 hỗ trợ máy ảnh, giá chỉ 600 ngàn

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:54
Nokia vẫn tiếp tục củng cố thị trường cấp thấp, khi mới đây, hãng chính thức cho ra mắt 2 mẫu di động cơ bản mới với tên gọi Nokia 108 và 108 (2 SIM 2 sóng).

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập máy ảnh 'khủng' nhất thế giới

Chủ nhật, 01/09/2013 | 15:20
Dilish Parekh, nhiếp ảnh gia người Đài Loan đã phá vỡ kỉ lục Guiness với bộ sưu tập 4425 chiếc máy ảnh các loại của mình.

Đường dây buôn lậu máy ảnh xịn qua đường hàng không

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:07
Việc buôn lậu các sản phẩm hàng hiệu qua đường hàng không đã khiến nhiều cơ quan chức năng gặp nhiều gian nan trong công tác quản lý.

Top những máy ảnh nhỏ gọn mà 'khủng'

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:35
Bài viết này sẽ giới thiệu những mẫu máy ảnh nhỏ gọn nhưng được chăm chút đầu tư cho chất lượng hình ảnh trên thị trường.

Chiêm ngưỡng máy ảnh do 'phù thủy' Apple Jony Ive thiết kế

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:27
Jony Ive - trưởng nhóm thiết kế của Apple, vừa hợp tác thiết kế chiếc máy ảnh Leica M (Red) đặc biệt nhằm đấu giá quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

Tìm hiểu ống kính máy ảnh qua thông số chủ đạo

Thứ 4, 09/10/2013 | 12:30
Ống kính có độ mở càng lớn thường sẽ có chất lượng cao hơn nhiều và giá thành cũng đắt hơn.

Nokia 108 hỗ trợ máy ảnh, giá chỉ 600 ngàn

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:54
Nokia vẫn tiếp tục củng cố thị trường cấp thấp, khi mới đây, hãng chính thức cho ra mắt 2 mẫu di động cơ bản mới với tên gọi Nokia 108 và 108 (2 SIM 2 sóng).

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập máy ảnh 'khủng' nhất thế giới

Chủ nhật, 01/09/2013 | 15:20
Dilish Parekh, nhiếp ảnh gia người Đài Loan đã phá vỡ kỉ lục Guiness với bộ sưu tập 4425 chiếc máy ảnh các loại của mình.

Đường dây buôn lậu máy ảnh xịn qua đường hàng không

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:07
Việc buôn lậu các sản phẩm hàng hiệu qua đường hàng không đã khiến nhiều cơ quan chức năng gặp nhiều gian nan trong công tác quản lý.

Top những máy ảnh nhỏ gọn mà 'khủng'

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:35
Bài viết này sẽ giới thiệu những mẫu máy ảnh nhỏ gọn nhưng được chăm chút đầu tư cho chất lượng hình ảnh trên thị trường.