‘PCT Hậu Giang gắn biển xanh xe Lexus nên đọc báo NĐT và xin lỗi'

‘PCT Hậu Giang gắn biển xanh xe Lexus nên đọc báo NĐT và xin lỗi'

Thứ 5, 02/06/2016 | 19:06
0
‘Tôi mong lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đọc được ý kiến của tôi trên báo Người Đưa Tin, nhận ra sai lầm và có lời xin lỗi nhân dân’, LS. Trần Quốc Thuận nói.

Tin nhanh , xe Lexus gắn tạm biển xanh của Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đã được thay lại biển trắng.

Trước đó, những tin tức về chiếc xe sang gắn biển xe công không phải biển số thật đã khiến dư luận xã hội dậy sóng.

Pháp luật - ‘PCT Hậu Giang gắn biển xanh xe Lexus nên đọc báo NĐT và xin lỗi'

Hình ảnh chiếc xe sang gắn tạm biển xanh này đã lan truyền chóng mặt trên cộng đồng mạng. (Ảnh CTV)

Trả lời trên báo Người Đưa Tin ngày 1/6, LS. Trần Quốc Thuận cho rằng, việc này là sai chồng sai, sai từ đề nghị cấp “tạm” biển xanh cho đến việc Phó chủ tịch tỉnh đi xe gắn biển “tạm” và chính người duyệt cấp tạm biển xe công cho xe cá nhân cũng là sai.

Sáng 2/6, khi PV liên lạc lại với vị luật sư này, ông bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang sẽ đọc được ý kiến của ông khi trả lời phỏng vấn báo Người Đưa Tin trong bài viết: “ Xe Lexus của Phó chủ tịch tỉnh gắn tạm biển xanh, sai chồng sai ”.

“Tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang nên có lời xin lỗi. Phải xin lỗi mới là đúng vì đã là cán bộ nhà nước mà làm những chuyện như vậy rõ ràng là sai trái. Chỉ cần một lời xin lỗi là xong chứ cứ giải thích vòng vo là không được.

Biết lỗi, nhận ra điểm sai và mong muốn sửa sai sẽ tốt hơn rất nhiều việc nói những điều ngang ngược và bất chấp. Người có lỗi mà biết nhận ra lỗi lầm sẽ dễ được tha thứ hơn”, LS. Trần Quốc Thuận đưa ý kiến.

Pháp luật - ‘PCT Hậu Giang gắn biển xanh xe Lexus nên đọc báo NĐT và xin lỗi' (Hình 2).

LS. Trần Quốc Thuận mong lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đọc được ý kiến của ông trên báo Người Đưa Tin và sẽ xin lỗi nhân dân. (Ảnh Tuổi trẻ).

“Các vị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang hãy đọc những bài báo viết về sự việc liên quan đến mình và xem dư luận họ comment (bình luận) như thế nào để biết việc làm của mình, lời nói của mình ra sao.

Bây giờ, trình độ dân trí đã cao hơn rất nhiều, người dân bình th

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.