PGĐ xưởng in được bố trí công việc mới sau khi rút đơn tố cáo Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa

PGĐ xưởng in được bố trí công việc mới sau khi rút đơn tố cáo Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 09/10/2019 | 20:38
0
Đang là công chức sở GD&ĐT Thanh Hóa, sau khi xưởng in Thanh Hóa giải thể, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không được bố trí công việc mới, không lương… trong nhiều tháng liền nên ông Quế đã viết đơn tố cáo Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh này.

Ngày 13/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tỉnh giao thanh tra tỉnh tham mưu, kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh xử lý đơn của ông Trịnh Ngọc Quế tố cáo bà Phạm Thị Hằng- Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu của PV, nội dung ông Quế tố cáo bà Hằng gồm: Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ và công tác thu chi liên quan đến giải thể xưởng in.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quế đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thanh tra công tác thu chi tài chính của xưởng in, việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn, tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của sở GD&ĐT; giá cung cấp dịch vụ, các khoản thu chi chênh lệch so với giá thị trường và việc giải quyết chế độ chính sách, sắp xếp, bố trí cán bộ đối với công chức sau khi giải thể xưởng in sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Tin nhanh - PGĐ xưởng in được bố trí công việc mới sau khi rút đơn tố cáo Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa

Sở GD&ĐT Thanh Hóa nơi bà Hằng và ông Quế đang công tác.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Ngọc Quế cho biết, năm 2013, ông được điều động từ công chức sở GD&ĐT, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc xưởng in sở GD&ĐT Thanh Hóa (gọi tắt là xưởng in Thanh Hóa - Đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc sở). Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giải thể xưởng in Thanh Hóa.

Sau khi xưởng in giải thể, dù đang là công chức thuộc diện điều động, bổ nhiệm, chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng ông Quế không được bố trí công việc mới, không được nhận lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật từ tháng 1 - 8/2019.

Ông Quế đã nhiều lần viết đơn kiến nghị tới lãnh đạo sở GD&ĐT nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Tháng 7/2019, ông Trịnh Ngọc Quế đã viết đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tố cáo bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, ông Trịnh Ngọc Quế đã có văn bản xin rút đơn tố cáo bà gửi lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng. Hiện, ông Quế đã được tiếp nhận về sở và bố trí công tác mới.

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết thêm, sau khi xưởng in giải thể, ông Trịnh Ngọc Quế vẫn đang là công chức thuộc Sở. Ngày 6/9, ông Quế đã được tiếp nhận, bố trí về làm việc tại Thanh tra sở GD&ĐT. Lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác của ông Quế đang được phòng tài chính tham mưu cho ban giám đốc xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Ngọc Quế xác nhận, sau khi được đáp ứng nguyện vọng, được tiếp nhận về sở và bố trí công tác ông mới ông đã rút đơn tố cáo đối với bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Khi được hỏi thì ông Quế đã từ chối cung cấp cụ thể nội dung đơn tố cáo Giám đốc sở GD&ĐT và các hồ sơ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo cho PV.

Trần tình bất ngờ của thầy giáo ở Thái Bình bị tố cáo nhắn tin “gạ tình” học sinh cũ

Thứ 3, 08/10/2019 | 21:25
Những tin nhắn nhạy cảm của thầy giáo với học sinh cũ ở Thái Bình cũng như nội dung tố cáo người này vừa lan truyền trên mạng xã hội. Cá nhân thầy giáo cho rằng, vợ mình đã cầm máy và nhắn tin qua lại với trò cũ.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ trung úy cầm súng K59 vào ngân hàng bắn bị thương bảo vệ

Thứ 2, 07/10/2019 | 15:19
Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức và đầy đủ vụ trung úy công an cầm súng K59 vào ngân hàng Vietcombank (Thanh Hóa) uy hiếp, bắn bị thương một bảo vệ ngày 25/7.

Kiến nghị xử lý Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

Thứ 3, 01/10/2019 | 16:11
Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định đối với ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) cùng một số cá nhân liên quan do có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.