Phá đường dây chuyên dùng ô tô để đi trộm cắp liên tỉnh

Phá đường dây chuyên dùng ô tô để đi trộm cắp liên tỉnh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 15/12/2020 | 07:04
0
Các đối tượng đã sử dụng ô tô để di chuyển qua nhiều tỉnh thành rồi thực hiện việc trộm cắp xe máy, giấy tờ và nhiều tài sản có giá trị cao.

Nhiều vụ trộm

Ngày 15/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng là Nguyễn Thịnh Tiến (SN 1999, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương); Lê Thế Dũng, (SN 1973, ngụ khu phố 9, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một và Trương Văn Lực (SN 1993, ngụ khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng đang củng cố hồ sơ, phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, công an các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để mở rộng điều tra về các vụ trộm trên địa bàn liên quan đến những đối tượng nêu trên.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thường xuyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, người dân thường xuyên bị mất điện thoại, xe máy và nhiều tài sản khác.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây chuyên dùng ô tô để đi trộm cắp liên tỉnh

Một đối tượng đột nhập nhà dân ở Bình Phước trộm đồ.

Tuy nhiên, việc mất cắp như vậy nhưng các nạn nhân đều không thể tìm ra hung thủ, trích xuất hình ảnh camera anh ninh ở nhiều nơi nhưng cũng không ghi lại hình ảnh các đối tượng điều khiển xe máy bị trộm đi trên đường. Sau khi nhận được thông tin trình báo của nhiều người dân, cơ quan Công an huyện Dầu Tiếng đã cử các trinh sát hình sự vào cuộc điều tra làm rõ.

Do địa hình huyện Dầu Tiếng giáp ranh với tỉnh Tây Ninh và Bình Phước, nên sau khi trộm đồ từ Bình Dương các đối tượng có thể di chuyển qua địa phận của các tỉnh lân cận để trốn hoặc tiêu thụ tài sản, do đó Công an huyện Dầu Tiếng đã xin lệnh từ lãnh đạo công an huyện để cùng phối hợp với nhiều đơn vị khác điều tra.

Trong thời gian làm rõ các vụ trộm, phía Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Bình Phước cũng thông báo về việc trên địa bàn gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp và muốn phối hợp với công an tỉnh Bình Dương phá án.

Phát hiện băng nhóm

Sau khi cùng nhau lên kế hoạch rà soát các đối tượng tình nghi, cơ quan chức năng đã phát hiện ra một nhóm đối tượng thường xuyên di chuyển từ khu vực tỉnh Bình Dương sang Bình Phước thậm chí là đi qua tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng này sử dụng ô tô tải, hoặc ô tô con, thường rảo quanh các tuyến đường vắng, khu vực nhà dân đi làm không ai trông coi.

Tập trung khai thác theo dõi, cơ quan công an nhận dạng được đối tượng Nguyễn Thịnh Tiến là người sống tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, tiến còn trẻ tuổi và thường xuyên di chuyển đến tỉnh Tây Ninh.

Nghi ngờ Tiến dính dáng đến những vụ trộm vừa qua, ngày ngày 7/12, Công an huyện Dầu Tiếng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước tiến hành bắt giữ ôtô tải do Nguyễn Thịnh Tiến điều khiển. Tại thời điểm kiểm bị bắt giữ, trên xe tải đang chở 2 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Tiến ban đầu chối tội và yêu cầu được thả ra, nhưng cơ quan chức năng yêu cầu đối tượng chứng minh về nguồn gốc hai chiếc xe máy, được đối tượng này chở trên xe tải thì Tiến vòng vo, sau một hồi thì đối tượng thừa nhận xe máy là đồ trộm được.

Quá trình điều tra, công an còn tạm giữ thêm 1 ôtô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Tiến không thể một mình thực hiện các vụ trộm nên tiếp tục đấu tranh khai thác thông tin từ Tiến và xác định thêm Lê Thế Dũng và Trương Văn Lực  là đồng phạm trong các vụ án.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây chuyên dùng ô tô để đi trộm cắp liên tỉnh (Hình 2).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Taị cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản vào các ngày 7 và ngày 8/12 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh, số tiền các đối tượng kiếm được từ trộm cắp tài sản được tính lên đến  822 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, công an còn phát hiện 2 xe máy, 41 giấy đăng ký xe máy các loại, 4 nhẫn bằng kim loại màu vàng và số thiết bị đa dụng. Đặc biệt, trong nhà các đối tượng còn có nhiều đồ nghề dùng để trộm như ống nhòm, roi điện, xà beng, máy cắt cầm tay, bình xịt hơi cay, kiềm…

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ 3 đối tượng trên để phối hợp cùng cơ quan Công an tỉnh Bình Phước, Tây Ninh mở rộng điều tra vụ án.

 

Khởi tố nữ giúp việc trộm đồ của chủ nhà

Thứ 2, 14/12/2020 | 15:55
Trong lúc dọn dẹp, lợi dụng chủ nhà đang ngủ trưa, đối tượng đã vào phòng làm việc trộm 1 chiếc Ipad.

Tóm gọn băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy xịn

Thứ 3, 10/11/2020 | 18:25
Sơn và Trường đã nhắm vào những chiếc xe máy có giá trị lớn để trộm. Sau khi thu được "chiến lợi phẩm", chúng gửi xe tại bệnh viện hoặc nhà người quen chờ tiêu thụ.

Truy bắt băng nhóm dùng "mỹ nhân cẩu" đột nhập biệt thự trộm 700 triệu

Thứ 5, 15/10/2020 | 09:30
Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang khẩn trương truy bắt nhóm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.