Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ công an vừa có kết luận điều tra vụ án "Đoàn Thị Thúy Hồng cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm".
Cơ quan này quyết định chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 19 bị cáo trong vụ án này.
Vụ án Đoàn Thị Thúy Hồng cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm các bị can đa số sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đã cấu kết với nhau tạo thành đường dây mua bán trái chất ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Cam-pu-chia về TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và từ Trung Quốc về Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh.
Ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chúng tạo thành hai mạng lưới cung cấp trái phép chất ma túy tổng hợp khép kín với số lượng rất lớn.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2009 đến ngày 21/4/2010 các đối tượng trong vụ án đã thực hiện trót lọt trên 80 lượt mua bán, với nhiều loại ma túy khác nhau, trọng lượng lên đến 4kg ma túy tổng hợp ở thể rắn, thủ đoạn rất tinh vi.
Hành vi của các bị can trong vụ án đã làm mất an ninh trật tự của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, gây ra nhiều bức súc trong nhân dân. Sau khi bị bắt các bị can trong vụ án khai báo tương đối thành khẩn hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, giúp Cơ quan CSĐT Bộ Công an mở rộng vụ án.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Bá Thủy(SN1969, ở Hà Nội) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đương dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới, đồng thời Thủy con tao ra hai mạng lưới cung cấp trái phép chất ma túy ở hai thành phố là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hành vi phạm tội của Nguyễn Bá Thủy là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, sau khi bị phát hiện đã bỏ trốn nhưng vẫn tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy.
Đoàn Thị Thúy Hồng(SN1969, ở Hà Nội), không những cùng Thủy cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này mà còn trực tiếp bán lẻ ma túy cho các con nghiện. Hành vi phạm tội của Đoàn Thị Thúy Hồng là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần.
Các bị can còn lại trong vụ án này tuy có các hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu hết đều là con cái trong các gia đình "có điều kiện", nhưng do thích ăn chơi lười lao động nên lôi kéo vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
Bị can Lê Văn Hồng thì có nhiều vợ, nhiều con, nhưng Hồng không làm ăn lương thiện để cho con cái học tập mà lại đi vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy để kiếm sống và làm giàu.
Bị cáo Trần Văn Lương mới được ra tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng không cải tà quy chính mà lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và thủ đoạn rất tinh vi.
Nguyễn Thị Thử (SN1944) là bị can nhiều tuổi nhất trong vụ án này, nhưng không sống lương thiện mà lại dung túng, tiếp tay cho con phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
Nguyễn Hải Yến là chị dâu, Trần Vũ Quyết là cháu ruột của Vũ Mạnh Chiến(một bị can trong vụ án), nhưng thấy Chiến mua bán trái phép chất ma túy mà không can ngăn, khi thấy em(cậu) bị bắt còn che giấu nên đã phạm tội che giấu tội phạm.
Quyết Lam