Phá sòng bài trong rừng cao su do 9X cầm đầu, cảnh giới nghiêm ngặt

Phá sòng bài trong rừng cao su do 9X cầm đầu, cảnh giới nghiêm ngặt

Thứ 3, 09/06/2020 | 09:52
0
Sau thời gian theo dõi, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 sòng bạc nằm sâu trong rừng cao su. Tiến hành đột kích, công an đã bắt giữ hàng chục người và thu gần 1 tỷ đồng tiền tang vật.

Ngày 9/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tiến hành làm rõ hành vi của từng đối tượng để điều tra xử lý hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 5/2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát các loại hình tội phạm trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, các trinh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện 1 nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc. Khu vực đánh bạc nằm sâu bên trong rừng cao su thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Sau quá trình thu thập thông tin và tiếp cận sòng bạc, ngày 7/6, Công an Tây Ninh, Công an thị xã Trảng Bàng đã tổ chức lực lượng đột kíc‌h và bắ‌t quả tan‌g 60 người đang đán‌h bạc ăn thu‌a bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉ‌u. Tan‌g vật th‌u gi‌ữ bao gồm 41 điện thoạ‌i di độn‌g, 14 xe mô tô các loại, gần 1 tỷ đồng và nhiều đồ vật liên quan khá‌c.

An ninh - Hình sự - Phá sòng bài trong rừng cao su do 9X cầm đầu, cảnh giới nghiêm ngặt

Nhiều đối tượng đánh bạc bị bắt - Ảnh AX.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định, người cầm đầu tụ điểm đánh bạc trên là Trần Hữu Vương (SN 1993, ngụ xã Thá‌i Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM) và Lê Hoàng Thuận (SN 1988, ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Sòng bạc này hoạt độn‌g dưới hình thức lắc tài xỉ‌u ăn thu‌a bằng tiền. Đối tượng đán‌h bạc đến từ tỉnh Bình Dương, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Hàng ngày, từ 12h, Vương và Thuận thông báo cho những con bạc biết địa điểm mở sòng để đến chơi. Cả hai thuê 3 đố‌i tượ‌ng là Nguyễn Quốc Oai (SN 1991, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và anh em Huỳnh Phi Long (SN 1997), Huỳnh Phi (SN 1996, cùng ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) làm cảnh giới, đưa rước và dẫn con bạc đến địa điểm tổ chức lắc tài xỉ‌u.

Riêng Vương và Thuận chuẩn bị sẵn các dụng cụ để tổ chức cho các đố‌i tượ‌ng đánh bạc và ngồi canh thu tiền xâu. Con bạc nào ăn lớn thì phải nộp 50% số tiền thắng đến khi ngưng đánh thì chia đôi số tiền. Ngoài ra, mỗi người tham gia chơi được làm cá‌i 1 giờ, con bạc đặt cược mỗi ván từ 200 ngàn đồng đến 5 triệu đồng.

Để tránh sự tru‌y bắ‌t của cơ quan chức năng, Vương và Thuận thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đán‌h bạc, đa phần là những vùng giáp ranh giữa huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Nơi tổ chức thường có đường đi khó khăn, quanh co chằng chịt, kênh rạch phức tạp…

Hiện vụ việc đang được tiếp tụ‌c điề‌u tr‌a xá‌c minh làm rõ.

Cuộc sống xa hoa của "ông trùm" đường dây đánh bạc 64.000 tỷ lớn nhất từ trước đến nay

Thứ 2, 08/06/2020 | 10:01
Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc online “siêu khủng” lên đến 64.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Điều đáng nói, từ việc thu lợi nhuận “khủng” khi điều hành đường dây, “ông trùm” và đám “đệ tử” có một cuộc sống xa hoa, trong khi nhiều con bạc “thiêu thân” đã tan cửa, nát nhà!

Trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa đánh bạc bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày

Thứ 6, 05/06/2020 | 19:47
Ngày 5/6/2020, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 4/6/2020) đối với ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960), Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức của Sở này.

Cán bộ đánh bạc tại trụ sở: Xử lý nghiêm để không còn “con sâu làm rầu nồi canh"

Thứ 6, 05/06/2020 | 19:00
Thời gian qua, hàng loạt các cán bộ ở Thanh Hóa có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khiến dư luận, người dân bức xúc.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.