Phá xưởng sản xuất ma túy cực “khủng”, rộng 2.000m2: Gần 1 năm theo dấu băng tội phạm nguy hiểm

Phá xưởng sản xuất ma túy cực “khủng”, rộng 2.000m2: Gần 1 năm theo dấu băng tội phạm nguy hiểm

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 15/09/2019 | 20:31
0
Liên quan đến vụ sản xuất ma túy cực “khủng” do nhóm người Trung Quốc điều hành, tính đến thời điểm triệt phá, lực lượng công an đã phải mất gần 1 năm trời lần theo manh mối của băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (bộ Công an) vừa phối hợp với công an một số địa phương và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây sản xuất ma túy cực “khủng”. Xưởng sản xuất chính của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia này được đặt tại tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, có địa chỉ ở tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Quá trình khám xét tại công ty Đồng An Viên, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 150 lít dung dịch dạng sệt màu đen. Qua giám định cho thấy, số dung dịch này có chứa ma túy đá Methamphetamine.

Ngoài ra, còn thu giữ 13 tấn hóa chất, tiền chất ma túy các loại được đựng trong nhiều thùng phuy, can nhựa, xô chậu. Cảnh sát cũng phát hiện và thu khoảng 20 tấn thiết bị, máy móc mà các đối tượng dùng để phục vụ cho việc sản xuất ma túy.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục khám xét tại trụ sở công ty TNHH Hoàng Ngân Phát, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ 52 thùng phuy bên trong chứa hóa chất; 50 bao chứa hóa chất, tiền chất ma túy; 2 xô nhựa hình trụ, bên trong chứa các chất lỏng dạng sệt, màu nâu đen (ma túy Methamphetamine)...

Tuy nhiên, ngay sau đó, Ban chuyên án lại phát hiện thêm 1 kho hóa chất mà băng nhóm tội phạm trên thuê tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Tại đây, cảnh sát thu giữ 350 bao hóa chất (loại 25kg/bao), 98 phi loại 200 lít, 84 can loại 30 lít… 

Tổng cộng ở 3 địa điểm nêu trên, Ban chuyên án đã thu giữ khối lượng khoảng 30 tấn tiền chất ma túy, hóa chất. Nếu không bị triệt phá, bắt giữ thì với số lượng hóa chất, tiền chất này, các đối tượng có thể sản xuất vài tấn ma túy “đá”.

An ninh - Hình sự - Phá xưởng sản xuất ma túy cực “khủng”, rộng 2.000m2: Gần 1 năm theo dấu băng tội phạm nguy hiểm

Lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị, hóa chất, chất lỏng... tại xưởng sản xuất ma túy của nhóm đối tượng người Trung Quốc. 

Được biết, từ cuối năm 2018, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (bộ Công an) đã nhận được thông tin từ phía Công an Trung Quốc về việc có 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc nghi vấn sang Việt Nam để chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại tỉnh Bình Định.

Sau khi nhận được thông tin, các trinh sát của Công an Việt Nam đã tích cực vào cuộc xác minh, rà soát các địa điểm nghi vấn nhưng chưa phát hiện dấu vết tội phạm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, lực lượng của cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn kiên trì phối hợp với Công an tỉnh Bình Định và mở rộng ra các địa phương các để thu thập thông tin, tài liệu liên quan.

Phải mất nhiều tháng trời rà soát, các trinh sát ma túy mới phát hiện một nhóm người Trung Quốc sinh sống tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, nhóm này hoạt động rất “bí ẩn”, tinh vi, tìm mọi cách che giấu thân phận của mình.

Cụ thể, khi chưa cảm thấy “yên tâm” và đủ độ an toàn, ổ nhóm trên tạm thời “tĩnh lặng”, “án binh bất động”, các đối tượng thông qua các kênh để nghe ngóng tình hình.

Tuy nhiên, song song với quá trình tập trung xác minh, Công an Việt Nam đã trao đổi với Công an Trung Quốc và xác định, nhiều khả năng địa điểm công ty THHH Hoàng Ngân Phát, thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn là nơi các đối tượng thuê để sản xuất ma túy.

Bởi vậy, dù có tinh vi, xảo quyệt đến mấy thì các đối tượng trong đường dây ma túy cũng đã lọt vào “tầm ngắm” của lực lượng công an.

An ninh - Hình sự - Phá xưởng sản xuất ma túy cực “khủng”, rộng 2.000m2: Gần 1 năm theo dấu băng tội phạm nguy hiểm (Hình 2).

Các thiết bị, máy móc, hóa chất, tiền chất... trong nhà xưởng để sản xuất ma túy đã bị công an thu giữ.

Tiếp tục lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện, các đối tượng sử dụng 4 xe ô tô tải (cỡ lớn) di chuyển máy móc, thiết bị và hóa chất từ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) về thuê kho ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để “tạm thời” cất giấu.

Sau đó, nhóm người trên thực hiện phương án “bất động” trong khoảng thời gian vài tháng. Tiếp theo, đến đầu tháng 7/2019, ổ nhóm này quyết định chọn thuê địa điểm tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, rộng khoảng 2.000m2, có địa chỉ ở thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để làm “đại bản doanh” sản xuất ma túy.

Sau khoảng 1 tháng, khi nhóm đối tượng này ổn định máy móc, thiết bị, nhập hóa chất, tiền chất… và chính thức đi vào hoạt động sản xuất ma túy thì Ban chuyên án quyết định “cất mẻ lưới lớn”.

Theo đó, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận và các đơn vị nghiệp vụ… chia làm 10 tổ công tác, chờ lệnh phá án.

Khoảng 6h sáng, tổ công tác do Trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) chỉ huy, đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh công ty Đồng An Viên.

Tại thời điểm này, có 7 đối tượng người Trung Quốc đang ở đây. Trong đó, có 4 đối tượng đang ngủ và 3 đối tượng đang vận hành sản xuất ma túy “đá”. Do bị bất ngờ nên các đối tượng không kịp chống cự, tiêu hủy hoặc tẩu tán vật chứng. Tổ công tác đã ập vào khống chế thành công cả 7 đối tượng.

Ngay sau đó, các tổ công tác khác cũng đồng loạt vây bắt các đối tượng liên quan ở nhiều tỉnh, thành phố. Chuyên án trên được đánh giá là một trong những chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bí mật động trời về 13 tấn tiền chất dùng để sản xuất ma túy trong khu nhà xưởng do nhóm người Trung Quốc thuê lại

Thứ 4, 11/09/2019 | 11:02
Cảnh sát thu giữ hàng trăm lít dung dịch, 13 tấn hóa chất và tiền chất dùng để sản xuất ma túy tại một nhà xưởng của công ty chuyên về buôn vật liệu, thiết bị xây dựng. Được biết, nhà xưởng này do nhóm người Trung Quốc thuê lại.

“Công xưởng” sản xuất ma túy của “ông trùm” đất Cảng hoạt động như thế nào?

Thứ 7, 29/09/2018 | 17:38
Dù “hang ổ” sản xuất, chế biến, buôn bán, tàng trữ ma túy của “ông trùm” nằm ngay khu dân cư đông đúc, nhưng hoạt động của ổ nhóm tội phạm này lại cực kỳ tinh vi, bí mật.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.