Phải giữ nước Hồ Gươm xanh

Phải giữ nước Hồ Gươm xanh

Thứ 6, 01/12/2017 | 09:00
0
Việc nạo vét bùn như thế nào để vẫn giữ được màu xanh lục đặc trưng của nước hồ, đặc biệt là giám sát nguồn nước về hồ đạt chuẩn đang là vấn đề cấp thiết.
Cuộc sống xanh - Phải giữ nước Hồ Gươm xanh

Triển khai cải tạo hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Quang Vinh).

Không thể chậm trễ

Trong tháng 10 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm" (trên địa bàn quận Hoàn Kiếm), với việc thực hiện là nạo vét bùn lòng hồ thuộc địa điểm các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai và Hàng Trống.

Theo Dự án này, báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường nước cho thấy, nước hồ đang bị ô nhiễm khá nghiêm trọng và đã mất khả năng tự làm sạch. Cụ thể, chất lượng nước hồ suy giảm, độ PH luôn ở mức cao (PH>10). Tảo lục đang mất dần chỉ còn khoảng 5% (tảo lục sống được trong môi trường độ PH=7), còn lại chủ yếu là tảo độc đang chiếm đến 95%. Điều này đã khiến cho nước hồ Hoàn Kiếm đã không còn màu xanh đặc trưng mà chuyển sang màu nâu vàng do số lượng tảo lục giảm. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm còn do lớp bùn rất dày, bình quân là khoảng 60cm, có nơi lên đến hơn 1m.

Ngoài ra, báo cáo đánh giá: Hiện nay hệ sinh thái khu vực hồ Hoàn Kiếm chỉ còn thực vật nổi, động vật nổi, thực vật thủy sinh, vi sinh vật, động vật không xương sống, cá. Mật độ vi khuẩn nhóm Coloform, E.Coli rất cao. Thành phần loài vi tảo hồ Hoàn Kiếm đã xác định được 59 loài, chiếm ưu thế là vi khuẩn lam với 23 loài. Thành phần loài chủ yếu là những loài phổ biến, thường có ở các hồ tự nhiên và hồ nhân tạo khu vực đồng bằng Bắc Bộ, không gặp loài vi tảo đặc hữu hay quý hiếm trong thời gian khảo sát. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm thuộc loại nghèo, hầu hết các loài động vật đáy sống tập trung ở chân kè đền Ngọc Sơn, chủ yếu là các loài cá nhỏ có nguồn gốc từ sông Hồng hoặc cá cảnh, cả nuôi được người dân thả phóng sinh và nhập nội vào hồ.

PGS.TS Hà Đình Đức cho biết, đây không phải lần đầu tiên dự án cải tạo Hồ Hoàn Kiếm được xác lập. Trước đó, năm 1992, TP đã dự kiến đưa máy hút bùn HPM6, công suất hút 130m3/giờ, hy vọng hút khoảng 100.000m3 bùn, song bất thành. Năm 2005, TP tiếp tục dự kiến sử dụng công nghệ của Thái Lan nhưng cũng không thực hiện được.

Năm 2006, là công nghệ của Đức, song cũng phải áp dụng ở những hồ khác, không phải hồ Hoàn Kiếm… Câu chuyện ở đây là cải tạo nước hồ như thế nào để không ảnh hưởng đến màu nước lục đặc trưng của hồ Hoàn Kiếm, màu nước không nơi nào có được, do tảo lục tạo thành. Trước đây, một nghiên cứu của TS người Hungary cho thấy, hồ Hoàn Kiếm có tới 140 chủng tảo (bây giờ còn 59), trong đó có những vi tảo cực kỳ đặc biệt như Chlorella - một vi tảo đắc dụng cho những phi hành gia vũ trụ. Đa phần tảo lục khiến nước hồ có màu xanh lục.

Cuộc sống xanh - Phải giữ nước Hồ Gươm xanh (Hình 2).

Việc cải tạo hồ Gươm sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán và màu xanh đặc trưng của nước hồ sẽ được giữ nguyên. Ảnh: Giang Huy.

Kết quả ở phía trước

“Khi tham vấn các GS Trần Hữu Nhuệ, PGS Trần Thị Thanh, GS Dương Đức Thiến, GS Mai Đình Yên… đại đa số ý kiến cũng đều khẳng định phải cải tạo để chống ô nhiễm cho nước Hồ Gươm, cảnh quan của đất nước. Tuy nhiên, hút bùn nhưng vẫn giữ được màu xanh lục đặc trưng của nước hồ, đặc biệt là giám sát nguồn nước đổ về hồ đạt chuẩn, luôn là câu hỏi của các chuyên gia đặt ra cho các ngành chức năng. Vậy sẽ phải thực hiện như thế nào?”- GS Hà Đình Đức đặt câu hỏi.

Mới đây nhất, trước sự băn khoăn của dư luận về việc làm sao khi nạo vét Hồ Gươm phải vẹn cả đôi đường, 2 mục tiêu vừa nạo vét vừa bảo tồn đa dạng sinh học, ông Võ Tiến Hùng- tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định: Hồ Hoàn Kiếm sẽ xanh và trong sau nạo vét. Bộ VHTT&DL cũng đã thống nhất phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm do công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đề xuất với các nội dung: rà phá bom mìn lòng hồ, nạo vét bùn lòng hồ, xây dựng bể ngầm cấp nước cho hồ, xử lý làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy - 3C.

Tuy nhiên, theo PGS Hà Đình Đức, việc dùng lưới dồn thủy sinh như phương án của công ty TNHHMTV Thoát nước Hà Nội là chưa hợp lý, vì sẽ không ngăn chặn được tảo lục và tảo lam (tảo độc). Bên cạnh đó, dự kiến nguồn nước đổ về hồ là nước khoan (từ năm 1996, các hệ thống cấp thoát nước về hồ Hoàn Kiếm đã bịt kín), do vậy chất lượng nguồn nước sẽ như thế nào. Do đó đây là việc cần phải được tính toán trong thời gian tới.

Trả lại sự xanh trong cho hồ Hoàn Kiếm, với hình ảnh lướt ván, bơi thuyền rồng như trong sử sách… là sự kỳ vọng của người dân về một cảnh quan linh thiêng của đất nước. Việc làm sạch đẹp Hồ Gươm cũng như kết quả có được như mong đợi hay không, vẫn đang còn ở phía trước.

Theo Tuấn Việt (Báo Đại Đoàn Kết)

Clip: Hàng trăm máy móc và công nhân xuyên đêm làm sạch hồ Gươm

Thứ 5, 30/11/2017 | 10:23
Việc thi công nạo vét bùn hồ Gươm sẽ huy động hàng trăm máy móc và 200 công nhân, được thực hiện từ 1/12 đến 7/2/2018; từ 21h đến 5h sáng mỗi ngày (thứ hai đến thứ năm) và từ 24h đến 5h sáng hôm sau (thứ sáu đến Chủ nhật).

Dùng nước giếng khoan ở độ sâu 70m thay cải tạo Hồ Gươm

Thứ 3, 28/11/2017 | 19:13
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị dùng công nghệ xử lý nước giếng khoan ở độ sâu 70m để cải tạo nước Hồ Gươm.

Hà Nội: Chi 29 tỷ đồng nạo vét bùn Hồ Gươm vào tháng 12

Thứ 5, 23/11/2017 | 07:56
TP.Hà Nội đã thông qua phương án nạo vét, cải tạo môi trường nước Hồ Gươm với tổng chi phí 29 tỷ đồng và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018.

Hà Nội: "Bất ngờ" tảo xanh sụt giảm, biến mất khỏi Hồ Gươm

Thứ 6, 17/11/2017 | 06:39
Khảo sát trước nạo vét, cải tạo cho thấy, loài tảo xanh đặc trưng đã bị sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí đã “biến mất” khỏi Hồ Gươm.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.