Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói

Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói

Thứ 2, 09/01/2017 | 00:42
0
Phái đoàn Pháp nhận định, những gì họ nhìn thấy ở Aleppo hoàn toàn khác so với bức tranh mà truyền thông phương Tây vẽ ra để mô tả sai lệch về khu vực này.

Theo PressTV, ngày 7/1, một phái đoàn gồm các thành viên từ Quốc hội và truyền thông Pháp đã tới Aleppo, Syria và gặp gỡ Tổng thống Bashar al-Assad một ngày sau đó.

Tiêu điểm - Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói

 Phái đoàn Pháp do nghị sĩ Thierry Mariani dẫn đầu cho rằng những gì truyền thông phương Tây mô tả về Aleppo và Syria có nhiều sai lệch. 

Nghị sĩ Thierry Mariani, trưởng phái đoàn, khẳng định rằng những gì mà ông và mọi người nhìn thấy trước mắt hoàn toàn khác xa với những thứ mà truyền thông phương Tây từng mô tả.

Theo ông, dư luận các nước châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, đã có cái nhìn sai lệch và không thực tế về tình hình khu vực Trung Đông nói chung và Syria nói riêng do ảnh hưởng từ truyền thông.

Phía Pháp cho hay, họ đã thấy sự cải thiện đáng kể tình hình chiến sự, từ đó có thể thấy khả năng người dân Syria cùng chính phủ sẽ khôi phục lại an ninh, hòa bình và tiếp tục giữ vững lập trường của họ khi đối mặt với chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 8/1 khẳng định trước phái đoàn Pháp rằng ông “lạc quan” về những cuộc đàm phán hòa bình sắp tới dự kiến được tổ chức ở thủ đô Astana (Kazakhstan) vào cuối tháng này giữa đại diện của Damascus và hàng chục nhóm đối lập do nước ngoài hậu thuẫn.

Theo nhà lãnh đạo Syria, Damascus “sẵn sàng đàm phán” với 91 nhóm vũ trang đối lập, những cuộc đàm phán mà ông “rất tin tưởng” sẽ mang lại hòa bình cho người Syria.

Ông Assad cũng đổ lỗi cho nước Pháp về chính sách đối ngoại hiện tại của Paris vì nó không phù hợp, thiếu tính kết nối đối với thực tế cuộc chiến ở Syria. Ông nói thêm rằng chính sách trên của Pháp chỉ làm xấu đi tình hình chiến sự thông qua sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Francois Hollande với các nhóm khủng bố ở Syria.

Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Damascus và các nhóm đối lập sẽ do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đứng ra làm trung gian. Tuy nhiên, những nhóm đối lập trên không bao gồm nhóm khủng bố Hồi giáo Takfiri và Jabhat al-Fateh Sham (tên cũ: al-Nusra Front).

Tổng thống Syria cũng nói rằng ông đã chuẩn bị “hòa giải với các nhóm phiến quân, miễn là họ đồng ý hạ vũ khí”. Ông Assad bác bỏ mọi cáo buộc về tội ác chiến tranh của quân đội chính phủ Syria, cho rằng không có cuộc chiến nào là “sạch sẽ” mà không có sự đổ máu. Tuy nhiên, ông cũng nhận lỗi một phần về phía chính phủ và đã từng khiến ông “hối tiếc”.

Cũng trong ngày 8/1, chính phủ Syria trong một phiên họp nội các đặc biệt dưới sự chủ trì của Thủ tướng Imad Khamis đã thông qua một kế hoạch khôi phục cung cấp điện, nước, nhiên liệu, ngành công nghiệp và an ninh của Aleppo sau khi đã “dọn sạch” lực lượng khủng bố và phiến quân ra khỏi thành phố và hoàn toàn do quân đội nhà nước kiểm soát.

Sáng kiến trên được đưa ra nhằm mục đích giúp người dân Aleppo trở lại cuộc sống bình thường. Ngoài ra, hai bệnh viện và 5 trung tâm y tế và sân bay quốc tế Aleppo cũng được khôi phục và nâng cấp để phục vụ người dân.

Bộ Giáo dục Syria cũng đang tìm cách sửa chữa 50 trường học ở khu vực phía đông Aleppo trong vòng 6 tháng và tiếp tục cải tạo 100 trường trên toàn thành phố trước khi bước vào năm học tiếp theo.

Nhìn chung, những hoạt động tái xây dựng lại cuộc sống đang diễn ra tích cực ở thành phố Aleppo, nơi người dân đã phải sống cùng bom đạn và khủng bố, giết chóc suốt 6 năm qua.

 

 

Tiêu điểm - Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói (Hình 2).

 Cuộc sống của người dân Aleppo đang trở lại bình thường sau nhiều năm sống trong tiếng bom đạn.

Tiêu điểm - Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói (Hình 3).

 Một lớp học được mở lại sau khi Aleppo được giải phóng.

Tiêu điểm - Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói (Hình 4).

 Một binh sĩ Syria làm nhiệm vụ mà không cần súng.

Tiêu điểm - Pháp: Aleppo khác xa so với những thứ truyền thông phương Tây nói (Hình 5).

 Những hình ảnh này hiếm khi xuất hiện trên truyền thông phương Tây. 

Xem thêm: Tàu hải quân Nga thăm Philippines, Manila ‘dứt tình’ với Mỹ?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.