Phạt 110 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ chùa “triệu đô” xây chui

Phạt 110 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ chùa “triệu đô” xây chui

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 26/05/2020 | 19:50
0
UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu chùa Linh Sâm phải tháo dỡ công trình xâm chiếm đất thuộc Di tích Quốc gia đền Hữu.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 1599/QĐ-UBND hành chính đối với cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm liên quan đến vụ chùa triệu đô xây trên đất Di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật quốc gia đền Hữu, thuộc xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tin nhanh - Phạt 110 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ chùa “triệu đô” xây chui

Công trình chùa Linh Sâm với quy mô đồ sộ hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, căn cứ kết quả xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành và đề nghị xử phạt UBND huyện Thanh Chương, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm với tổng mức xử phạt 110 triệu đồng.

Ngoài quyết định xử phạt hành chính, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu, khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 23/5.

Trước đó, UBND huyện Thanh Chương đã họp hội đồng kỷ luật các cán bộ liên quan đến vụ xây chùa Linh Sâm trái phép. Kết quả là kỷ luật hình thức cảnh cáo 3 cán bộ xã Thanh Yên gồm: ông Nguyễn Văn Dũng (cán bộ địa chính xã); ông Lê Hồng Long (bí thư Đảng ủy xã, nguyên chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Cảnh Điền (phó chủ tịch UBND xã). Riêng ông Bùi Trung Thông, cán bộ văn hóa xã Thanh Yên bị khiển trách.

Tin nhanh - Phạt 110 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ chùa “triệu đô” xây chui (Hình 2).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm.

Được biết, từ tháng 8/2019, chùa Linh Sâm được khởi công xây dựng cạnh bên trái đền Hữu – thờ Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Hoan, tại làng Xuân Bảng, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương với dự tính kinh phí hơn 34 tỷ đồng. Tuy nhiên việc xây dựng chùa vấp phải sự phản ứng của người dân, đặc biệt là người trong dòng họ Nguyễn Cảnh.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Cảnh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên thừa nhận chủ đầu tư đã xây dựng chùa Linh Sâm khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Ngày 28/10/2019, UBND huyện Thanh Chương quyết định đình chỉ xây dựng chùa Linh Sâm đến nay.

Đền Hữu là nơi thờ Thái phó Tấn Quốc công Nguyễn Cảnh Hoan (1521 - 1576), một võ tướng có nhiều công lao dưới thời Lê Trung Hưng. Sinh thời, ông có nhiều công lao to lớn trong việc gìn giữ, mở mang bờ cõi và bảo vệ cuộc sống người dân vùng đất Hoan Châu. Sau khi ông mất, người dân nhiều nơi đã lập đền thờ.

Hiện nay, đền còn giữ được 3 tòa thượng điện, trung điện và hạ điện cổ hơn 400 năm tuổi cùng nhiều cổ vật, di vật có giá trị. Đền Hữu cũng là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân trong vùng. Để bảo vệ di tích ngày 20/5/2008 lãnh đạo các ngành tỉnh Nghệ An đã ký bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích (Vùng I và vùng II). Ngày 22/1/2009, bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đã xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật đền Hữu.

 

Công trình chùa xây dựng trái phép: Yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức

Thứ 3, 10/12/2019 | 22:39
Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An vừa có công văn đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc để xảy ra vụ việc xâm lấn di tích quốc gia đền Hữu.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích quốc gia

Thứ 3, 19/11/2019 | 09:36
UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo huyện Thanh Chương kiểm tra, xử lý vụ việc xây dựng chùa Linh Sâm lấn đất di tích quốc gia đền Hữu tại xã Thanh Yên trước ngày 22/11.

Công trình chùa xây dựng trái phép: “Qua mặt”… bộ VH-TT&DL?

Thứ 5, 14/11/2019 | 21:32
Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An đã có văn bản khẳng định việc làm này chưa xin ý kiến của bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch và vi phạm Luật Di sản văn hóa.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.