Chiến lược “hung hăng”
Theo RT, Tổng thống Nga Putin cho rằng, chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ là “hung hăng” và Moscow sẽ cân nhắc đến chiến lược này của Mỹ.
Bình luận trên được đưa ra tại một cuộc họp của bộ Quốc phòng Nga hôm 22/12, vài ngày sau khi Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, chiến lược an ninh của Mỹ là “xúc phạm… nếu theo ngôn ngữ ngoại giao”.
"Nếu theo ngôn ngữ quân sự, đây rõ ràng là một chiến lược hung hăng", ông Putin cho hay.
Ông chủ Điện Kremlin cho rằng, việc các nước trong khối NATO, trong đó có Mỹ tăng cường lực lượng ở châu Âu, là vi phạm hiệp ước năm 1987 về hủy bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện được đặt ở Ba Lan để ngăn chặn các mối đe doạ, ông Putin cho hay.
“Điều đáng nói và chuyên gia nào cũng hiểu rất rõ rằng, những bệ phóng đó có rất nhiều mục đích. Chúng có thể sử dụng cho các tên lửa phóng từ biển với tầm bắn lên tới 2.500km. Trong trường hợp này, những tên lửa đó không chỉ là các tên lửa phóng từ biển mà có thể dễ dàng di chuyển vào đất liền”, ông Putin nói.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, bộ Quốc phòng Nga sẽ lưu tâm đến các chiến lược quân sự của phương Tây và khẳng định, “Nga có quyền chủ quyền và đủ năng lực để đối phó kịp thời các mối đe dọa như vậy”.
Đây là những bình luận đầu tiên của Tổng thống Putin kể từ khi Mỹ công bố chiến lược an ninh mới hồi đầu tuần. Chiến lược này coi Nga và Trung Quốc là các “cường quốc đối thủ” thách thức tầm ảnh hưởng của Mỹ.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ thể hiện bản chất “đế quốc” và Nga hoàn toàn phản đối lập trường của chính quyền Tổng thống Trump.
Cảnh báo đáp trả mối đe dọa từ Mỹ
Tại phiên họp mở rộng của bộ Quốc phòng Nga Tổng thống Putin cảnh báo, Nga có quyền đáp trả mối đe dọa từ các hoạt động tăng cường quân sự ở khu vực biên giới, đặc biệt là động thái của Mỹ ở châu Âu.
Ông chủ Điện Kremlin yêu cầu bộ Quốc phòng Nga theo dõi chặt chẽ sự thay đổi về cân bằng quyền lực ở các vùng biên giới của Nga nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đặc biệt tập trung vào khu vực châu Âu, Trung Đông và bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là mối quan tâm hàng đầu của bộ Quốc phòng Nga trong thời gian tới.
“Mọi thay đổi về cân bằng quyền lực và quân sự, cũng như môi trường chính trị trên thế giới cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt ở khu vực gần biên giới Nga và các vùng quan trọng chiến lược đối với an ninh của chúng ta. Ngoài ra, cần lưu tâm đến Trung Đông và bán đảo Triều Tiên, những khu vực xung đột trên thế giới và cả châu Âu, nơi Mỹ và NATO phát triển rất nhanh các lực lượng (quân sự)”, Tổng thống Putin tuyên bố.
Chính sách của Mỹ liên quan tới Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa Hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) đã làm suy giảm mức độ an ninh tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới, nhà lãnh đạo Nga khẳng định.
Lấy dẫn chứng về trường hợp của Romania và Ba Lan, ông Putin cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ triển khai ở những quốc gia này thực chất không chỉ nhằm đánh chặn tên lửa mà còn có khả năng phóng tên lửa trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm >> Tổng thống Putin tiết lộ về các âm mưu khủng khiếp nhằm vào Nga