Phạt cảnh cáo nam sinh giả mạo văn bản Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Phạt cảnh cáo nam sinh giả mạo văn bản Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 26/02/2021 | 00:57
0
Cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình có trách nhiệm quản lý, giáo dục đối với học sinh này và các học sinh có tham gia chia sẻ văn bản không đúng sự thật.

Ngày 25/2, sở TTTT tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về việc kiểm tra, xử lý văn bản giả mạo Công văn của UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học.

Theo đơn vị này, người giả mạo công văn là 1 học sinh lớp 9 trên địa bàn. Em này còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, đây là vi phạm lần đầu của em nên cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam thống nhất xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “cảnh cáo bằng văn bản”.

Bên cạnh đó, chính quyền Quảng Nam cũng giao cơ quan có thẩm quyền, ngành giáo dục chỉ đạo Hiệu trưởng trường THCS nơi em học sinh vi phạm trên phối hợp với gia đình có trách nhiệm quản lý, giáo dục đối với em học sinh này và các học sinh có tham gia chia sẻ văn bản không đúng sự thật.

Giáo dục - Phạt cảnh cáo nam sinh giả mạo văn bản Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam sẽ tuyên truyền, giáo dục cho học sinh - sinh viên nâng cao nhận thức trong ứng xử và sử dụng mạng xã hội.

Để tránh những sự cố tương tự xảy ra, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, các quy định pháp luật trong việc ứng xử và sử dụng mạng xã hội.

Cũng theo sở TTTT tỉnh Quảng Nam, để tạo điều kiện cho em học sinh vi phạm trên ổn định tâm lý, có cơ hội sửa chữa khuyết điểm cũng như không bị mặc cảm với bạn bè, xã hội, chính quyền tỉnh Quảng Nam khuyến nghị các cơ quan báo chí, các trang mạng xã hội không đăng tải chi tiết cụ thể về tên tuổi, gia cảnh của trường hợp này.

Trước đó, như đã phản ánh từ 21/1, mạng xã hội bất ngờ lan truyền văn bản gắn số 234/UBND-KVGX do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký với nội dung thông báo cho học sinh Quảng Nam nghỉ học từ 21/2 đến hết 21/3/2021.

Sự việc đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là bộ phận học sinh - sinh viên trên địa bàn. Chính quyền tỉnh Quảng Nam ngay lập tức vào cuộc và xác định đây là văn bản giả mạo.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện người làm giả văn bản này là một nam sinh đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về động cơ, mục đích, cơ quan chức năng cũng xác định, nam sinh hoàn toàn không có động cơ xấu. Người này làm giả rồi gửi riêng cho bạn bè để đùa trêu, không có ý định phát tán rộng rãi.

Nam sinh lớp 9 làm giả văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 18:11
Hành vi của nam sinh lớp 9 là sai trái. Tuy nhiên, căn cứ mức độ, động cơ và sự hối lỗi của em, cơ quan chức năng đã không xử phạt.

Đắk Lắk: Làm rõ văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến hết 28/2

Thứ 4, 17/02/2021 | 19:54
Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện văn bản giả mạo tỉnh Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học đến hết 28/2.

Truy tìm kẻ lan truyền văn bản giả cho học sinh nghỉ lên mạng xã hội

Thứ 6, 05/02/2021 | 13:08
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định được người lan truyền văn bản giả mạo UBND tình này về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.