Phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Vì môi trường tương lai

Phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Vì môi trường tương lai

Dương Thị Thu
Thứ 6, 15/06/2018 | 14:51
0
Cuộc thi vẽ tranh nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng về ý thức bảo vệ môi trường, gióng lên một hồi chuông cảnh báo vấn đề ô nhiễm môi trường và kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn, chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Sáng ngày 15/6/2018, tại Hà Nội, tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Ủy ban Hòa Bình TP.Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Vì môi trường tương lai và cuộc thi - triển lãm ảnh Môi trường và cuộc sống lần thứ Nhất - 2018.

Chủ trì buổi họp báo có TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam; nhà văn Đặng Vương Hưng - Phó Tổng biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam; nhà thơ Trần Quang Đạo - Chủ tịch Hội đồng cố vấn tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam; nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hỏa Tiễn – Trưởng ban Sáng tác Triển lãm - hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (đơn vị bảo trợ cho cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật: Môi trường và cuộc sống); bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội (đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh).

Phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Vì môi trường tương lai

TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Cả hai cuộc thi đều nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng về ý thức bảo vệ môi trường, gióng lên một hồi chuông cảnh báo vấn đề ô nhiễm môi trường và kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn, chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, hướng tới một môi trường tương lai xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại họp báo, ông Đồng Xuân Thụ (Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) cho biết: “Cả hai cuộc thi đều nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Từ đó, kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn, chung tay bảo vệ thiên nhiên, hướng tới một môi trường xanh, sạch, đẹp trong tương lai”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội) chia sẻ, hy vọng cuộc thi sẽ gieo vào tiềm thức trẻ thơ ý thức bảo vệ môi trường, qua đó là cơ hội để các em thỏa sức sáng tạo và phát triển tiềm năng hội họa trong tương lai.

Phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Vì môi trường tương lai (Hình 2).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh chia sẻ tại buổi họp báo.

Ban Tổ chức cho biết, thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi sẽ kéo dài đến hết ngày 20/10/2018. Dự kiến thời gian trao giải vào tháng 12/2018. 

Đối tượng tham dự cuộc thi là trẻ em trên cả nước trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng (từ 6 đến 15 tuổi). Trong đó được chia làm 3 lứa tuổi: Từ 6 - 8 tuổi, từ 9-11 tuổi, từ 12-15 tuổi. Trẻ em đang học tập và sinh hoạt tại cung thiếu nhi, nhà văn hóa thiếu nhi trên toàn quốc.

Về đề tài, các em tham gia thi có thể vẽ về các đề tài mình quan tâm yêu thích, về con người và cuộc sống, về đất nước, thiên nhiên tươi đẹp, về môi trường xung quanh, chống ô nhiễm môi trường, thực trạng và những ước mơ của các em về môi trường sống trong tương lai.

Đặc biệt, các em tham dự cuộc thi cần lưu ý, hình thức thể hiện là tranh vẽ trên giấy trắng khổ A3 (40cm x 28cm) với các loại màu tự chọn như chì, bột màu, sáp hoặc các chất liệu khác… Mặt sau tranh ghi rõ tên, tuổi, lớp, trường và địa chỉ gia đình, số điện thoại gia đình (nếu có).

Những tranh gửi dự thi phải là những tranh chưa từng tham gia các cuộc thi khác hoặc in trên bất kỳ tờ báo hay tạp chí nào. Ban Tổ chức không chấp nhận những tranh không đảm bảo những quy định trên và không gửi trả lại những tranh dự thi. Các tranh dự thi được lưu giữ để có thể sử dụng vào mục đích tuyên truyền, giáo dục. Đáng chú ý, mỗi em có thể gửi 1 đến 5 tranh dự thi. Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến hơn 100 triệu đồng.

Cuộc thi và triển lãm ảnh "Môi trường và cuộc sống" dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Nội dung, đề tài ảnh cần phản ánh những nét đẹp về thiên nhiên và đa dạng sinh học, cuộc sống con người gắn với môi trường, những thành tựu và những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia xây dựng, gìn giữ và bảo vệ môi trường; sự tương tác giữa con người với thiên nhiên, những nỗ lực bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; thực trạng môi trường và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sức khỏe con người; phê phán những việc làm chưa tốt, hành vi gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực tới môi trường.

Ảnh tham gia dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Kích thước 20cm x 30 cm; ảnh không ép plastic, không dán lên bìa cứng, không cuộn tròn; ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (mỗi bộ gồm 6 đến 8 ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là 1 tác phẩm); không hạn chế số lượng ảnh dự thi; không chấp nhận ảnh chắp ghép, sử dụng kỹ xảo làm sai thực tế; thời gian nhận tác phẩm dự thi: Bắt đầu từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 20/10/2018; 

Ban Tổ chức hai cuộc thi mong muốn các tổ chức, đơn vị, cá nhân hưởng ứng và tham gia để cuộc thi thực sự tạo được sân chơi bổ ích nhằm hướng tới môi trường Sáng –Xanh - Sạch - Đẹp và phát triển bền vững.

 

40.000 dũng sĩ môi trường từ chương trình truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

Thứ 5, 07/06/2018 | 15:20
Hướng tới hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, sau hơn hai tháng triển khai, sở Tài nguyên môi trường, Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương và công ty FrieslandCampina Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ tổng kết chương trình nói chuyện và giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến hơn 40.000 em học sinh từ 20 trường tiểu học trên địa bàn Bình Dương.

Hà Nội vẫn còn 187 điểm đen ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 13/03/2018 | 19:39
Theo sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã, hiện TP vẫn còn 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.