Phát động giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 08/06/2023 | 18:38
0
Chiều 8/6, Bộ Công an đã tổ chức phát động Giải Báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi và thành lập Ban Tổ chức cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.

Giải Báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" là giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Giải báo chí được tổ chức nhằm khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với quần chúng nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng công an nhân dân (CAND); về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Thông qua các tác phẩm báo chí, giải báo chí củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia; tạo cầu nối quan trọng giữa lực lượng CAND với nhân dân.

Giải báo chí cũng góp phần động viên, khuyến khích những người cầm bút tích cực tuyên truyền về lực lượng CAND, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm bảo chỉ xuất sắc về đề tài này.

Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8/6/2023 – 30/4/2025. Dự kiến, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ trao giải báo chí vào đúng dịp kỉ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND vào năm 2025.

Sự kiện - Phát động giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm phát biểu.

Tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã phát động cuộc thi giải báo chí với chủ đề: “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025” hướng đến kỉ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND năm 2025.

Theo Đại tướng Tô Lâm, để cuộc thi đạt được kết quả cao cần có sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, các cây bút chuyên và không chuyên cùng toàn thể nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi có được những tác phẩm chất lượng cao góp phần lan tỏa hình ảnh của công an nhân dân Vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Thông qua các tác phẩm báo chí của nhân dân hiểu tình yêu lực lượng công an nhân dân Qua đó cổ vũ động viên lực lượng CAND hòn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng thời góp phần đắc lực Cho cuộc thi tôi đề nghị công an Các địa phương tạo điều kiện cho các nhà báo thâm nhập Thực tế thu thập tư liệu Xây dựng các tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao.

Kết thúc buổi lễ Đại tướng Tô Lâm gửi chúc các nhà báo và những người làm công tác báo chí cách mạng Việt Nam, luôn luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường Trên mặt trận tư tưởng văn hóa Cùng nhau chung sức đồng lòng vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Cũng tại chương trình, nhằm biểu dương những đóng góp của những người làm báo nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Đại tướng Tô Lâm nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng báo chí là vũ khí sắc bén, là bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng", "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ", Bộ trưởng Tô Lâm đọc lại lời căn dặn của Bác Hồ.

Theo Đại tướng, trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn, đội ngũ nhà báo và những người làm trong công tác báo chí nói chung trong cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí Cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân.

Về hình thức tác phẩm tham dự cuộc thi, các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các tác phẩm dự giải cần đảm bảo sự chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện.

Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt; được đăng tải, phát sóng lần đầu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Các tác giả nộp tác phẩm dự thi tại Cục Truyền thông CAND (số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc qua email: giaibaochibca2023@gmail.com

 

Cuộc thi: Dân ca và Bolero Việt Nam chính thức chiêu sinh

Thứ 6, 26/05/2023 | 07:54
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng trình diễn Dân ca và Bolero Việt Nam – 2023” dành cho cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, có cơ hội thể hiện đam mê ca hát, giao lưu học hỏi và cơ hội giành nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An

Thứ 5, 17/11/2022 | 19:00
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.