Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 30/11/2017 | 19:26
0
Chiều ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết, đây là lần thứ 4 Giải thưởng được tổ chức.

Năm nay, phạm vi Giải thưởng được mở rộng hơn, nếu trước đây các tác phẩm dự thi chủ yếu là báo chí thì từ 2 năm trở lại đây, các ấn phẩm sách cũng được tham gia dự thi.

Tiêu điểm - Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Chương trình phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại diễn ra ngày 30/11 tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Linh cho biết, thông tin đối ngoại có vai trò lớn trong quá trình phát triển của đất nước từ khi giành được độc lập, đặc biệt sau 30 năm Đổi mới. Do đó, Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

“Trong những năm gần đây, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại thu hút sự quan tâm của báo giới, các cơ quan xuất bản làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước”, ông Linh phát biểu.

Đồng thời, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh rằng năm tổ chức Giải thưởng 2017 này là một năm đặc biệt quan trọng, bởi đây là mốc thời gian Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC, cũng là thời điểm kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc...

Vì vậy, Giải thưởng là dịp để thông tin về các thành tựu sau 30 năm Đổi mới và thông tin ra nước ngoài các chủ trương, chính sách lớn của Việt Nam, cũng như quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.

Những tác phẩm báo chí được xét trao Giải thưởng là những tác phẩm bằng tiếng Việt và các thứ tiếng nước ngoài, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách; dành cho công chúng là người nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017.

Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm báo chí, sách phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng.

Giải thưởng theo cơ cấu Nhất-Nhì-Ba-Khuyến khích sẽ được công bố và trao vào tháng 5/2018.

Cơ quan thường trực Giải thưởng là Báo Nhân dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Email: giaithuongdoingoai2017@gmail.com – Điện thoại: 0903.215.450)

Xem thêm: Họp hội đồng các thống đốc Qũy Á – Âu lần thứ 37 tại Đà Nẵng

Xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí năm 2017 giảm về số vụ việc

Thứ 5, 30/11/2017 | 11:54
Theo trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí trong năm 2017 tuy giảm về số vụ việc nhưng vẫn diễn ra phổ biến.

Kiểm toán Nhà nước tập huấn báo chí về đại hội ASOSAI 14

Thứ 7, 18/11/2017 | 22:25
Kiểm toán Nhà nước vừa kết thúc những ngày tập huấn công tác tuyên truyền về đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14). Đại hội sẽ chính thức được tổ chức vào tháng 9/2018 tại Thủ đô Hà Nội.

Đình chỉ công tác hai bảo vệ bệnh viện Bạch Mai chặn xe cứu thương

Thứ 6, 17/11/2017 | 15:20
Hai bảo vệ là anh Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Đức Thắng đã lập tức bị đình chỉ công tác để làm bản tường trình liên quan tới việc chặn không cho xe biển tỉnh Nghệ An vào đón bệnh nhân sáng 16/11.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.