Phát hiện cửa hàng bán mỹ phẩm nổi tiếng không rõ nguồn gốc

Phát hiện cửa hàng bán mỹ phẩm nổi tiếng không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 25/07/2016 | 21:53
0
Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng phát hiện cửa hàng chứa hơn chục ngàn loại mỹ phẩm mang toàn thương hiệu tên tuổi nhưng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Ngày 25/7, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ một số lượng lớn hàng mang nhãn hiệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trong địa bàn TP. Đặc biệt, nhiều sản phẩm các thương hiệu liên doanh và nhập khẩu nổi tiếng, như: Channel, Ohui, Shisedo, Maybeline, Pond’s, Vaseline...

Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng quản lý thuộc Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 của Chi cục tiến hành đột kích vào căn nhà ở địa chỉ 208 Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do bà Hoàng Nữ Cẩm Nhi làm chủ cửa hàng.

Pháp luật - Phát hiện cửa hàng bán mỹ phẩm nổi tiếng không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng phát hiện lô sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhà bà Nhi.

Trong nhà của bà Nhi, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng như: dầu gội đầu, xịt khoáng, sữa tắm, tinh dầu, sản phẩm trang điểm... đều dán nhãn mác các thương hiệu nổi. Thậm chí có nhiều sản phẩm chưa dán nhãn mác

Theo lời bà Nhi khai nhận, số hàng này được chủ hàng nhập từ TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được đưa về phân phối tại thị trường Đà Nẵng. Các sản phẩm đều không có nguồn gốc hay nhãn phụ tiếng Việt của nhà nhập khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (Đội trưởng Đội QLTT số 8) cho biết: "Hiện nay, chúng tôi vẫn đang kiểm đếm số mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Sau khi lập biên bản, toàn bộ số hàng trên sẽ được chúng tôi niêm phong. Hoàn tất kiểm đếm toàn bộ số hàng nhập lậu, chúng tôi sẽ đưa về kho và sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật ".

Anh Tuấn

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.