Phát hiện hóa thạch quái vật cổ mang bầu gần 250 triệu năm tuổi

Phát hiện hóa thạch quái vật cổ mang bầu gần 250 triệu năm tuổi

Chủ nhật, 19/02/2017 | 09:45
0
Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch của một loài sinh vật cổ với đầu dài gấp đôi cơ thể và có phôi thai trong khoang bụng.

Theo tờ Sciencealert, đây được xác định là bò sát biển ăn thịt mới được phát hiện có tên khoa học là Dinocephalosaurus, được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sống cách đây khoảng 245 triệu năm vào kỷ Triat.

Hóa thạch sinh vật này mang phôi thai chứng tỏ loài bò sát biển ăn thịt đẻ con chứ không phải đẻ trứng như những phỏng đoán trước đây.

Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học từ Trung Quốc, Mỹ, Anh, Úc đây là sinh vật có xương sống đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất. Dinocephalosaurus có mặt sớm hơn cả khủng long, làm thay đổi nhận định trước đây của các nhà khoa học về sự tiến hóa của hệ động vật này. 

Công nghệ - Phát hiện hóa thạch quái vật cổ mang bầu gần 250 triệu năm tuổi

Hình ảnh minh họa Dinocephalosaurus sống cách đây 245 triệu năm.

Mike Benton từ Đại học Bristol ở Anh, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Đây là một bước tiến quan trọng trong nhận thức về quá trình tiến hóa của nhóm lớn thông qua hóa thạch sinh vật này".

Dinocephalosaurus là sinh vật có chiếc cổ dài nhất so với kích thước cơ thể. Chiều dài cơ thể của sinh vật khoảng 4 mét, trong đó phần cổ phát triển đến 1,7 mét. Dinocephalosaurus có vây bơi như mái chèo, đầu nhỏ, miệng có nhiều răng lớn để săn cá. Phôi thai bên trong hóa thạch dài khoảng nửa mét.

Động vật có vú hoặc một số loài bò sát như rắn và thằn lằn đều là động vật đẻ con.

Dinocephalosaurus là loài đầu tiên trong nhóm các loài động vật có xương sống gồm chim, cá sấu, khủng long và bò sát bay đã tuyệt chủng sinh sản theo cách này.

Theo Infonet

Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.