Phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô

Phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô "khủng" ở Bà Rịa –Vũng Tàu

Hoàng Văn Hưng
Thứ 5, 05/11/2020 | 18:01
0
Lực lượng BĐBP tỉnh BR-VT vừa phát hiện 1 vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn, với hơn 72 ngàn m3 xăng giả cùng nhiều hóa chất, phẩm màu dùng để pha chế xăng giả.

Phát hiện kho hàng sản xuất xăng giả

Chiều 5/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1 vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tin nhanh - Phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô 'khủng' ở Bà Rịa –Vũng Tàu

Kho hàng được phát hiện là nơi sản xuất xăng giả. Ảnh: Hưng Anh. 

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h sáng ngày 31/10, lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện tại kho hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH TM Vũng Tàu xăng dầu 89 do Nguyễn Văn Nhân SN 1985 làm giám đốc (số 1547/4 đường 30 tháng 4, P.12, TP.Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi bơm hút chất lỏng từ trong kho lên xe bồn BKS 84C-033.72 do Nguyễn Minh Chiến (SN 1995, quê Trà Vinh) làm tài xế chuẩn bị đưa lên xe đi tiêu thụ nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bồn có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có khoảng 70.117 lít chất lỏng, cùng lượng lớn hóa chất Toluen, chất tạo màu đề pha chế xăng giả.

Tin nhanh - Phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô 'khủng' ở Bà Rịa –Vũng Tàu (Hình 2).

Lực lượng chức năng phát hiện hóa chất Toluen, chất tạo màu đề pha chế xăng giả. Ảnh: Hưng Anh

Chủ kho hàng là Nguyễn Văn Nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa. Đồng thời cho biết số xăng trong kho có giá trị trên 600 triệu đồng. Tài xế bồn cũng không chứng minh được tính hợp pháp của số xăng trên.

Xăng giả được pha chế như thế nào?

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nhân khai nhận mua xăng kém chất lượng ở TP.Vũng Tàu rồi dùng hóa chất Toluen mua từ chợ Kim Biên, TP.Hồ Chí Minh và chất bột tạo màu tại TX. Phú Mỹ để tạo màu nâng chất lượng xăng lên rồi bán đi các tỉnh.

Quy trình sản xuất xăng giả được pha theo tỉ lệ 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất). Cụ thể, để tạo thành 10 m3 xăng A95 giả, các đối tượng sử dụng kết hợp 7m3 xăng A95 thật cho pha trộn với 3m3 hóa chất toluene và 3 thìa cà phê chất bột tạo màu vàng.

Tin nhanh - Phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô 'khủng' ở Bà Rịa –Vũng Tàu (Hình 3).

Các thùng hàng chứa xăng giả. Ảnh: Hưng Anh

Tin nhanh - Phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô 'khủng' ở Bà Rịa –Vũng Tàu (Hình 4).

Xe bồn chứa xăng giả chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Hưng Anh 

Toàn bộ các thành phần hợp chất nêu trên được bơm vào bồn tự thiết kế loại 60m3 và sử dụng máy bơm có gắn mô tơ điện, bơm đảo chiều thành vòng tròn (có 1 đầu bơm từ bồn ra và 1 đầu bơm vào trong bồn), bơm liên tục 40 phút thì kết thúc quy trình sản xuất xăng giả. Sản phẩm có được là xăng A95 giả.

Từ đầu tháng 9/2020 đến nay, dưới sự điều hành của Lê Văn Nguyên (là người lấy chị gái của vợ Nhân), công ty đã nhiều lần thực hiện hành vi pha chế xăng giả để bán cho cửa hàng xăng dầu Bình Đức (phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và mộ số khách hàng tại tỉnh Đồng Nai thông qua người tên Long, hưởng lợi từ 600-800 đồng/lít xăng giả.

Theo một lãnh đạo BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đường dây này có 5 đối tượng (gồm cả Nhân và Nguyên), hoạt động pha chế xăng giả đã diễn ra khoảng 4 tháng nay,  mỗi tháng các đối tượng sản xuất ra khoảng 200 ngàn m3 xăng giả bán ra thị trường.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện KSND, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh hoạt động vi phạm pháp luật vụ việc trên.

Những kết luận điều tra nóng vụ đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Thứ 3, 04/08/2020 | 15:18
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đại gia Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội Sản xuất, mua bán hàng giả. Bản kết luận hé lộ nhiều tình tiết của vụ việc.

Khởi tố thêm 2 bị can giúp sức cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả

Thứ 4, 22/07/2020 | 20:06
Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 2 bị can giúp sức cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả.

Khởi tố vụ án, làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Thứ 2, 03/06/2019 | 21:25
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.