Phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới chân cầu thang sau tiếng cự cãi

Phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới chân cầu thang sau tiếng cự cãi

Mai Văn Cường
Thứ 4, 19/09/2018 | 18:27
0
Nghe tiếng cãi nhau trên lầu 2, nhân viên bảo vệ trung tâm văn hóa liền chạy lên xem xét. Bất ngờ, người này thấy một người đàn ông chạy thục mạng và nam thanh niên khác nằm bất động dưới chân cầu thang.

Clip: Công an khám nghiệm hiện trường nam thanh niên chết bất thường tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên được phát hiện ở khu vực cầu thang bộ tại trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Danh tính nạn nhân được xác định là Võ Văn Ph. (24 tuổi, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 23h khuya 17/9, trong lúc đang trực, nhân viên bảo vệ của trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk nghe tiếng người cãi nhau trên lầu 2 của trung tâm.

Lúc này, nhân viên bảo vệ chạy lên khu vực trên để kiểm tra thì bất ngờ thấy một người đàn ông chạy thục mạng ra ngoài. Nhân viên bảo vệ tiếp tục đi vào trong và rọi đèn pin kiểm tra thì tá hỏa phát hiện dưới chân cầu thang có một nam thanh niên đang nằm bất động.

Khi tiến đến gần kiểm tra, nhân viên bảo vệ phát hiện nam thanh niên trên đã tử vong nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an.

An ninh - Hình sự - Phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới chân cầu thang sau tiếng cự cãi
Hiện trường xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mẫu thuốc lá và bơm kim tiêm tại hiện trường. Thi thể nạn nhân bị trầy xước chân tay, gãy xương hàm.

Qua trích xuất camera tại trung tâm văn hóa, cơ quan chức năng phát hiện nam thanh niên này đã rơi từ trên lầu xuống đất.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường trong đêm

Thứ 6, 15/06/2018 | 14:03
Sau khi đi xem đá bóng về, ông Quy hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên gục chết trước hiên nhà nên đã trình báo cơ quan công an.

Hà Nội: Điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 1 nam thanh niên

Thứ 3, 05/06/2018 | 14:39
Sau khi bị 1 nhóm đối tượng đuổi đánh tại quán cafe Phố Xưa (tại địa chỉ số 103 phố Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, quê quán tại Nam Định) được phát hiện đã tử vong phía sau quán cafe với nhiều vết bầm tím trên người.

Sơn La: Điều tra nguyên nhân nam thanh niên chết bất thường ở bìa rừng

Thứ 7, 17/03/2018 | 13:49
Khi người dân đang đi chăn bò thì phát hiện một thi thể nam thanh niên chết bất thường trong tư thế nằm ngửa.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.