Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái mua trên mạng

Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái mua trên mạng

Thứ 2, 12/04/2021 | 21:15
0
Tài xế xe khách mua được 2 giấy phép lái xe hạng E và một giấy CMND đặt trên Facebook với giá 16 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 12/4, đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Châu Đốc, An Giang cho biết vừa phát hiện một tài xế điều khiển xe ô tô khách sử dụng nhiều giấy phép lái xe giả mua trên Facebook.  

Trước đó, vào sáng ngày 11/4, đội CSGT trật tự Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang đã kiểm tra tài xế Phan Thế Thịnh (SN 1982, trú tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe khách mang BKS 51B – 002.09 có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

An ninh - Hình sự - Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái mua trên mạng

Tang vật chứng minh đối tượng Thịnh sử dụng nhiều giấy phép lái xe giả (Ảnh Lao Động).

Qua kiểm tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tài xế sử dụng nhiều giấy phép lái xe hạng E và 01 giấy chứng minh nhân dân không do cơ quan có thẩm quyền cấp mang tên Nguyễn Cao Lương (SN 1979, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Qua làm việc, Thịnh khai hai giấy phép lái xe hạng E và giấy CMND là do Thịnh đặt làm trên facebook với giá 16 triệu đồng. Hiện, Đội CSGT - trật tự đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ nêu trên và phương tiện để xác minh làm rõ.

Cùng trong ngày 12/4, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lý Quang Thái (trú tại quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Vietnam Plus cho biết, kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Long Xuyên, xác định chiều 28/12/2020, Thái đến Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an tỉnh An Giang cầm giấy giới thiệu tự xưng là cán bộ của Bộ Công an, liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô mang biển số 67A-070.73.

An ninh - Hình sự - Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái mua trên mạng (Hình 2).

Lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu đối với Lý Quang Thái. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an tỉnh An Giang xác định giấy giới thiệu trên là giả mạo nên đã bàn giao đối tượng cùng tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên điều tra, xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người và trong hành lý Thái có các giấy tờ giả gồm một thẻ đảng viên, một CMND, 4 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số vụ có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến Lý Quang Thái.

Thanh Minh (Tổng hợp)

Giang hồ Trưởng “hàng” ở Hải Dương lộng hành như thế nào?

Thứ 2, 12/04/2021 | 18:40
Nhiều lần vào tù ra tội, hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, một thời gian dài, Trưởng “hàng” cùng đàn em là nỗi khiếp đảm cho người dân Hải Dương.

Nguyên TGĐ công ty gang thép Thái Nguyên phủ nhận vai trò chủ mưu

Thứ 2, 12/04/2021 | 15:56
Nguyên TGĐ TISCO Trần Trọng Mừng cho rằng khi biết MCC có vi phạm về hợp đồng và tiến độ, đã lập văn bản nhắc nhở nghiêm túc, báo cáo tổng công ty Thép Việt Nam.

Tạm giữ hình sự tài xế điều khiển ô tô “điên” đâm 7 người thương vong

Thứ 2, 12/04/2021 | 15:45
Trước khi ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, xe này đã chạy với tốc độ cao, lạng lách.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.