Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết

Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết

Thứ 6, 01/06/2018 | 21:50
0
Theo ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Mặt trận phải thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), sáng 1/6, tại Hà Nội, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng 70 điển hình tiên tiến dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thấm nhuần lời kêu gọi thi đua yêu nước của Hồ Chủ tịch, "Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững… Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm… Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực…", thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì, phát động tiếp tục được đẩy mạnh, khắc phục chồng chéo, hình thức; đề cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, xác định nội dung trọng tâm, những vấn đề nhân dân đang quan tâm.

Nhân dịp này, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội XII của Đảng; lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Mặt trận các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chào mừng 70 đại biểu về dự hội nghị, gửi tình cảm sâu sắc, lời chúc trân trọng nhất tới các cụ, các cán bộ làm công tác mặt trận trong cả nước - những người đã, đang cống hiến trực tiếp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn mỗi cán bộ mặt trận tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa và là tấm gương để mọi người noi theo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam đã được nâng tầm, thể hiện trong các văn kiện của Đảng và được thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian tới, Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. Mặt trận phải thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết (Hình 2).

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng nêu rõ, Mặt trận cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", cùng Chính phủ thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Với chức năng giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật quy định, MTTQ Việt Nam cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, cần kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo. MTTQ Việt Nam cần chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác mặt trận phải không ngừng đổi mới; cán bộ mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng...

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo; chú trọng vai trò là thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, đi sâu, đi sát, gần gũi nhân dân, thực hiện tốt chính sách Mặt trận. Các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, chính quyền các cấp tích cực phối hợp để Mặt trận tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp; tiếp tục triển khai tốt các phong trào, các cuộc vận động; triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 *Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà tặng các đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo Báo Chính phủ

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thứ 3, 29/05/2018 | 15:10
Từ 28/5 - 3/6, triển lãm 70 năm thi đua yêu nước được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Triển lãm ảnh 70 năm thi đua yêu nước

Thứ 2, 28/05/2018 | 22:18
Ngày 28/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước” tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim

Chủ nhật, 27/05/2018 | 20:14
70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?