Phát lộ một bãi cọc mới liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng ở Hải Phòng khi người dân bơm ao

Phát lộ một bãi cọc mới liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng ở Hải Phòng khi người dân bơm ao

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 18/02/2020 | 19:40
0
Khi một hộ dân ở huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng bơm nước trong ao để thu hoạch cá thì phát hiện 13 chiếc cọc gỗ lớn dưới đáy ao. Cơ quan chức năng nhận định những cọc gỗ này có liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng.

Ngày 18/2, đại diện sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa có tờ trình gửi UBND TP.Hải Phòng đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ mới phát hiện có liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Tin nhanh - Phát lộ một bãi cọc mới liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng ở Hải Phòng khi người dân bơm ao

Khu vực phát lộ bãi cọc mới liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng (khu vực khoanh tròn).

Trước đó, theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, TPHải Phòng: Ngày 9/2, gia đình ông Đào Văn Đến (trú tại thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) phát hiện được 13 cọc gỗ dưới đáy ao sau khi bơm nước để thu hoạch cá.

Khu vực phát lộ bãi cọc này được cơ quan chức năng tạm gọi là bãi cọc Đầm Thượng (tên theo tờ trình của viện Khảo cổ học đặt).

Ngày 12/2, sau khi nhận được thông tin các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc viện Khảo cổ học Việt Nam đã có mặt tại địa phương để tổ chức khảo sát khu vực phát lộ các cọc gỗ và có những thông tin ban đầu.

Theo đại diện viện Khảo cổ học Việt Nam, bãi cọc Đầm Thượng mới phát hiện có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu chiến trận Bạch Đằng năm 1288 (chiến thắng lần thứ 3 của quân dân triều Trần trước quân Nguyên Mông).

Khu vực phát hiện số cọc gỗ mới này nằm ở ngã ba sông Kinh Thầy, sông Đá Vách và sông Đá Bạc. Ao nuôi cá của gia đình ông Đào Văn Đến - nơi phát hiện bãi cọc - cũng có tên là khu vực Đầm Thượng, vốn là cồn đất nằm chính giữa ngã ba sông nói trên và cũng là nơi giáp ranh địa giới hành chính của 3 tỉnh thành: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương.

Theo khảo sát bước đầu của viện Khảo cổ học Việt Nam, một số cọc tại đây đã có dấu hiệu bị hủy hoại như: Các đầu cọc bị chặt bằng, một số cọc nằm trong bờ kè đá bờ ao của gia đình ông Đến. Đặc biệt, gia đình ông Đến cũng đang hút bùn, cải tạo mặt đáy ao để nuôi cá.

Chính vì vậy, viện Khảo cổ học Việt Nam và sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đề nghị UBND TP.Hải Phòng cần sớm yêu cầu chính quyền sớm vào cuộc, cấp phép khai quật khẩn cấp để bãi cọc mới phát hiện này tránh bị hủy hoại.

Trong một vài ngày tới, sau khi có ý kiến chấp thuận cấp phép của UBND TP.Hải Phòng, viện khảo cổ học Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức khai quật bãi cọc mới phát lộ này.

Mới đây nhất vào ngày 27/11/2019, viện Khảo cổ học phối hợp với bảo tàng Hải Phòng cũng đã tiến hành khai quật bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên), đồng thời phát hiện 27 cọc gỗ tại khu vực này.

Đề xuất mở rộng phạm vi khai quật bãi cọc cổ nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Chủ nhật, 22/12/2019 | 18:03
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử nhận định bãi cọc mới phát lộ ở Hải Phòng trong chiến thắng Bạch Đằng lần 3 không chỉ dừng lại ở 3 hố với 27 cọc mà có thể rộng hơn và có ý kiến đề xuất mở rộng phạm vi khai quật.

Phó Chủ tịch hội đồng Di sản quốc gia nói gì về bãi cọc nghìn năm phát lộ ở Hải Phòng?

Thứ 7, 21/12/2019 | 15:45
Phó Chủ tịch hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhận định, bãi cọc gỗ vừa được khai quật tại Hải Phòng là một phát hiện cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có những nhận thức hết sức mới, thậm chí làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân nhà Trần trước quân xâm lược Mông - Nguyên.

Cận cảnh bãi cọc nghìn năm mới phát lộ ở Hải Phòng

Thứ 7, 21/12/2019 | 08:34
Trong quá trình trồng cau, người dân ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện những chiếc cọc lớn nằm sâu dưới đất. Qua nghiên cứu khảo cổ, đây chính là bãi cọc trong chiến thắng Bạch Đằng lần 3 của quân dân triều Trần trước quân Nguyên – Mông.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.