Phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba sẽ bị xử lý về tội gì?

Phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba sẽ bị xử lý về tội gì?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 27/06/2019 | 15:23
1
Sau những phát ngôn “ngông cuồng” của ông chủ công ty Địa ốc Alibaba, các cơ quan chức năng liên tục vào cuộc điều tra. Theo chuyên gia pháp lý, không chỉ có dấu hiệu phạm tội hình sự, ông Nguyễn Thái Luyện còn có thể bị xử lý theo luật An ninh mạng.

Ngày 27/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Đăng Sĩ, hãng luật Giải Phóng, đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: “Đây chính là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, cụ thể là vi phạm quy định của Bộ luật Dân sự, khi ông Nguyễn Thái Luyện đã có hành vi, thể hiện thông qua các phát ngôn nhằm mục đích nhục mạ, miệt thị, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân khác”.

Luật sư Trần Đăng Sĩ còn cho rằng, ông chủ Alibaba còn sử dụng mạng xã hội để truyền đưa công khai các nội dung xúc phạm, nhục mạ này nên có dấu hiệu vi phạm luật An ninh mạng, cụ thể được quy định tại khoản 3 Điều 16 và Điều 18 luật An ninh mạng.

Góc nhìn luật gia - Phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba sẽ bị xử lý về tội gì?

Luật sư Trần Đăng Sĩ, đoàn Luật sư TP.HCM.

“Ông Luyện đã sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật. Có những nội dung làm nhục, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Ngoài ra còn thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”, luật sư Trần Đăng Sĩ nhấn mạnh.

Chính vì thế, tổ chức cá nhân bị ông Luyện xúc phạm, miệt thị có thể tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này theo quy định. Thậm chí, có thể yêu cầu xử lý hình sự nếu thấy có căn cứ đủ truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Về vấn đề hình sự, với tính chất của hành vi mà ông Luyện đã thực hiện có thể thấy có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 và tội Vu khống tại Điều 156 theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)”, luật sư Sĩ nói.

Cụ thể, luật đã quy định rõ: "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm".

Góc nhìn luật gia - Phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba sẽ bị xử lý về tội gì? (Hình 2).

Sau khi bị điều tra về phát ngôn sốc của mình, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi ngành công an.

Phân tích kỹ hơn, luật sư Trần Đăng Sĩ cho biết: “Nhưng với trường hợp này, ông Luyện đã sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội nên thuộc trường hợp tăng nặng tại điểm e khoản 2 Điều 155, có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm và tăng nặng tại khoản 2 Điều 156 phạt tù từ 1 năm đến 3 năm”.

Trước đó, sau khi Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ 2 nhân viên của công ty Địa ốc Alibaba để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, CEO Nguyễn Thái Luyện đã phát trực tiếp chương trình tọa đàm “Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật - Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua”.

Trong cuộc tọa đàm này, ông Luyện đã có những phát ngôn gây sốc như “học ngu ra làm công an xã”, “học làm côn đồ ra làm chủ tịch xã”.

Sau khi Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuộc điều tra, ông Nguyễn Thái Luyện vội vàng Livestream và công khai thư xin lỗi. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại khi Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý ông Luyện.

Mới đây, bộ Công an cũng đã yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý nghiêm về những phát ngôn xúc phạm ngành công an của ông chủ Alibaba.

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ việc Chủ tịch tập đoàn Địa ốc Alibaba xúc phạm công an xã

Thứ 5, 27/06/2019 | 06:00
Tại buổi họp báo chiều 26/6, Chánh Văn phòng bộ Công an đã thông tin liên quan đến việc Chủ tịch tập đoàn Địa ốc Alibaba, ông Nguyễn Thái Luyện xúc phạm công an xã.

Xác minh, xử lý thông tin Chủ tịch công ty Địa ốc Alibaba lộng ngôn

Thứ 4, 26/06/2019 | 06:31
Liên quan đến clip Chủ tịch công ty Địa ốc Alibaba - Nguyễn Thái Luyện có lời nói “lộng ngôn” gây xôn xao trên mạng xã hội, cho rằng “học ngu ra làm công an xã”, “học côn đồ ra làm chủ tịch xã”. Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị liên quan thẩm định, làm rõ nội dung trên.

Bị điều tra về phát ngôn nhục mạ công an, ông chủ Alibaba vội vàng xin lỗi

Thứ 4, 26/06/2019 | 07:00
Ngay sau khi Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thẩm định, làm rõ các phát ngôn “ngông cuồng”, người đứng đầu tập đoàn địa ốc Alibaba đã lên tiếng xin lỗi.
Cùng tác giả

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.