Phát triển văn hóa, dựa vào sức dân để bảo vệ môi trường

Phát triển văn hóa, dựa vào sức dân để bảo vệ môi trường

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 05/12/2020 | 15:00
0
Nhận thấy hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đang có tác động không nhỏ đến môi trường, hội thảo của trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã phân tích, làm rõ điều này.

Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức hội thảo về “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao & du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho biết, ban tổ chức hội thảo đã nhận được 43 bài tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.

Văn hoá - Phát triển văn hóa, dựa vào sức dân để bảo vệ môi trường

PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

PGS.TS Lê Đức Lương, nguyên Vụ trưởng vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường (bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) khẳng định, các hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ giá trị di tích, hoạt động thể thao là đối tượng dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với những áp lực ô nhiễm môi trường.

Do đặc thù của lễ hội là mang tính mùa vụ, nhiều lễ hội có thời gian tổ chức chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 1 – 3 ngày. Tiêu biểu là Đền Hùng, Đền Trần – Nam Định, Miếu Bà Chúa Xứ,…nên lượng du khách tập trung trong cùng một thời điểm rất lớn.

Dẫn đến áp lực lớn đối với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và nhân văn. Thể hiện rõ nhất là vấn đề thu gom xử lý rác thải, nhà vệ sinh, đốt vàng mã, đổi tiền lẻ, tệ nạn cờ bạc,…

Đơn cử như lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ (tỉnh An Giang), mặc dù đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh hiện đại với 20 phòng nhưng trong ngày lễ hội có hàng trăm nghìn tập trung, nhà vệ sinh không thể đáp ứng được.

Hay tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), việc thu gom và xử lý rác thải trong và sau lễ hội luôn là vấn đề nan giải cho ban tổ chức, chính quyền địa phương.

Văn hoá - Phát triển văn hóa, dựa vào sức dân để bảo vệ môi trường (Hình 2).

Bảo vệ môi trường trong văn hóa, cụ thế nhất là đảm bảo vệ sinh tại các lễ hội, di tích danh thắng.

Còn theo TS. Nguyễn Thị Nguyệt, đại học Văn hóa TP.HCM, hiện tượng nước biển dâng sẽ ảnh hưởng các bãi tắm ven biển. Một số bãi tắm có thể mất đi, một số khác bị đẩy sâu vào đất liền.

Ví dụ như ven biển và biển đảo Kiên Giang, mũi Cà Mau, các di tích danh thắng như hòn Trống Mái, Hòn Chồng, hòn Phụ tử, hang Thạch Động,...

“Du lịch là ngành nhạy cảm với khí hậu. Cho nên việc phát triển các sản phẩm du lịch phải rất thận trọng, cần có sự quan tâm đến biến đổi khí hậu”, TS. Nguyệt nhận định.

Ngành du lịch cần có nguồn nhân lực được đào tạo tốt về kiến thức tự nhiên và biến đổi khí hậu, hiểu biết để xây dựng phát triển bền vững, đảm bảo an toàn cho du khách trước thời tiết cực đoan.

Một trong những giải pháp được thảo luận là chính quyền địa phương dựa vào sự hỗ trợ, đồng lòng của người dân.

Khi đời sống người dân được cải thiện tốt hơn, kinh tế hộ gia đình ngày càng tăng cao thì họ mới có thể nghĩ đến việc bảo vệ môi trường xung quanh mà không cần bị thúc ép.

“Người dân địa phương là người am hiểu nhất về tình trạng môi trường nơi họ đang sinh sống. Vì vậy, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với họ để nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin, tìm ra phương cách bảo vệ môi trường tốt nhất”, TS. Lưu Tuấn Anh, trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phát biểu.

 

Bảo vệ môi trường Hà Nội: Kịch bản nào “giải cứu” nạn đốt rơm?

Thứ 7, 26/09/2020 | 20:38
Việc UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/9/2020 nhằm cấm hoàn toàn đốt rác, rơm rạ từ 1/1/2021, được người dân đồng tình ủng hộ. Song, dư luận quan tâm lần này Hà Nội sẽ làm thế nào để “giải cứu” những đống rơm, trước khi chúng bị đốt trên những cánh đồng.

Quảng Nam: Phạt một công ty 600 triệu đồng vì vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thứ 4, 29/07/2020 | 17:52
Chiều 29/7, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã có quyết định xử phạt công ty Bách Đạt An 600 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu liệu có giảm mạnh?

Thứ 7, 11/04/2020 | 09:29
Theo Bộ Công Thương, hiện nay, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu hiện ở mức cao. Trong đó thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng và từ 11% - 20% đối với mặt hàng dầu.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.