Phát triển Xanh và cam kết của Việt Nam tại COP26 tổ chức ở Bình Thuận

Phát triển Xanh và cam kết của Việt Nam tại COP26 tổ chức ở Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 16/07/2022 | 21:19
0
Chiều ngày 16/7, tại Centara Mirage Resort Mũi Né, Tp.Phan Thiết tổ chức diễn đàn Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường.

Diễn đàn do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận phối hợp một số đơn vị liên quan tổ chức. Tham gia diễn đàn có lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, đại diện nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Việt Nam là một trong 6 nước trên thế giới chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã và đang tiên phong trong việc thực hiện các cam kết “xanh”, được cộng đồng quốc tế đánh giá như là hình mẫu về một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã có những đóng góp đi đầu cho “ngôi nhà chung” an toàn của nhân loại.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP26), lần đầu tiên Việt Nam cam kết sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của chính mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, để đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Đồng thời, Việt Nam cam kết giảm phát thải khí mê-tan 30% vào năm 2030...

Môi trường - Phát triển Xanh và cam kết của Việt Nam tại COP26 tổ chức ở Bình Thuận

Các đại biểu tham dự diễn đàn (Ảnh: Đắc Phú).

Với chủ đề “Phát triển xanh với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26” diễn đàn đã thu hút đông đảo các tham luận của đại biểu về biến đổi khí hậu, như: Thích ứng biến đổi khí hậu, những thông điệp cần mạnh mẽ hơn trong công tác tuyên truyền, truyền thông; Phát huy vài trò của Nhà báo trong tuyên truyền về phát triển xanh và ứng phó biến đổi khí hậu; Chiến lược và hành động của Việt Nam để thực hiện kết quả của COP26; Những nội dung chính để thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…

Tỉnh Bình Thuận nằm ở cực Nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bình Thuận là 794.245ha với nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng. Bờ biển dài 192 km với ngư trường rộng 52.000km2.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận có tổng diện tích đất có rừng là 336.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 43% và còn khoảng 150.000ha đất cát và núi đá khô cằn (chiếm 19% tổng diện tích tự nhiên).

Theo ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân tỉnh nhà.

Hiện tượng sa mạc hóa và suy thoái đất đang từng bước tấn công các vùng phía bắc tỉnh Bình Thuận như các huyện Tuy Phong, Bắc Bình gây ảnh hưởng đến đời sống, canh tác nông nghiệp của người dân trong khu vực.

Tác động nặng nề của biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng đến du lịch, thương mại, năng lượng... và nhiều hoạt động kinh tế khác trực tiếp hay gián tiếp. Những ảnh hưởng này trong những năm vừa qua đã biểu hiện khá rõ nét, mỗi ngành, lĩnh vực đều có thể cảm nhận và đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Môi trường - Phát triển Xanh và cam kết của Việt Nam tại COP26 tổ chức ở Bình Thuận (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Đắc Phú).

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: Diễn đàn là địa chỉ để chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi về các lĩnh vực nóng của tài nguyên môi trường.

Thông qua Diễn đàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan mong muốn truyền tải và tiếp nhận những thông điệp từ doanh nghiệp, người dân, qua đó nắm bắt tốt hơn thực tiễn quản lý, giúp bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian tới Bộ đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước tiếp tục chung tay, quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26; động viên, khuyến khích phát triển những phong trào, giải pháp, mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Bình Thuận: Sập nhà vì sạt lở, người dân sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”

Thứ 7, 16/07/2022 | 14:20
"Gia đình tôi có 4 người nếu như hôm xảy ra sạt lở tôi không đề phòng thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra và có thể nguy hiểm đến tính mạng..."

Bình Thuận: Vẫn chưa liên lạc được với tàu cá hành nghề trên vùng biển Trường Sa

Thứ 6, 15/07/2022 | 17:07
Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã huy động các lực lượng trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia tìm kiếm tàu cá BTh 97478 Ts khi đang hành trình về đất liền.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà

Thứ 6, 15/07/2022 | 16:35
Sáng ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường căn nhà phát hiện người đàn ông tử vong với nhiều nghi vấn.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.