Phạt tù nhóm thanh niên đánh chết người “xin đểu” trong công viên

Phạt tù nhóm thanh niên đánh chết người “xin đểu” trong công viên

Võ Công Thư
Thứ 5, 29/03/2018 | 14:40
0
N. và 2 người bạn vào công viên “xin đểu” các cặp tình nhân, nhưng bị cặp tình nhân kêu người đến “mai phục” đánh chết.

Ngày 29/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Rin (SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hòa) 16 năm tù giam; Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Thuận) 7 năm tù giam cùng về tội Giết người.

Bị cáo Đặng Văn Giào (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) bị tuyên phạt 6 năm tù và Trần Thế Mạnh (SN 1997, ngụ tỉnh Cà Mau) bị tuyên phạt 3 năm tù giam cùng về tội Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Ngọc Hòa (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) cũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các mức án trên được quyết định sau khi HĐXX TAND TP.HCM nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự nên cần có mức án phù hợp.

Cấp tòa này cũng xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo để giảm cho các bị cáo một phần hình phạt và tuyên các bị cáo mức án như trên.

Phạt tù nhóm thanh niên đánh chết người “xin đểu” trong công viên

Nhóm thanh niên đánh chết người lãnh án.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 12/10/2016, Quách Văn N., Giào, Mạnh sau khi hát karaoke đã rủ nhau ra công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) “xin đểu” các cặp tình nhân đang ngồi chơi.

Đến khoảng 0h30 cùng ngày, Mạnh chở N. và Giào đến khu vực đài phun nước công viên Hoàng Văn Thụ. Khi thấy Nguyễn Văn Rin cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Yến đang ngồi chơi tại đây thì Mạnh, N. và Giào đi đến chỗ 2 người này đang ngồi để xin tiền.

Rin cho Giào 30.000 đồng nhưng Giào chê ít không lấy. Giào đi đến chỗ N. kể lại sự việc và cùng N., Mạnh đi lại chỗ Rin đe dọa.

N. nói với Rin: “Có tiền không cho xin thêm đi”. Nghe vậy Rin nói: “Có 30.000 đồng, tụi mày không lấy thì tụi mày muốn gì”?, rồi Rin bỏ tay vào túi quần. Giào tưởng Rin lấy dao nên Giào móc con dao trong túi quần mình ra đe dọa Rin. Rin thấy Giào cầm dao nên hoảng sợ bỏ chạy.

N. đến xô Yến té xuống, giật chiếc điện thoại trên tay người này nhưng vì cô gái cầm chặt và tri hô nên N. không giật được. Không thực hiện được ý đồ xấu, N., Giào và Mạnh bỏ đi.

Sau đó, Yến gọi điện cho bạn là Nguyễn Ngọc Hoàn báo tin vừa bị cướp. Hoàn nói lại với bạn làm chung là Trần Ngọc Hòa biết. Hòa và Hoàn ra công viên gặp Yến và Rin.

Khoảng 20 phút sau, Hòa nhìn thấy Mạnh chở theo Giào và N.. Do nghĩ nhóm Giào kêu thêm người đến đánh mình nên Rin, Hoàn, Hòa chuẩn bị hung khí để đối phó. 10 phút sau, Hoàn và Hòa cầm theo hai cây gỗ dẹp đến hẻm số 69 đường Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình để mai phục nhóm của N..

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, Mạnh chở N. và Giào chạy qua đường Trần Quốc Hoàn thì Hoàn và Hòa nhảy ra chặn xe Mạnh lại. Do Mạnh tăng ga đột ngột nên N. ngã xuống đường.

Thấy N. ngã, Hoàn, Hòa và Rin chạy đến đánh tới tấp vào người nạn nhân. Dù N. van xin nhưng Rin vẫn lấy cục đá đập vào đầu, lưng làm nạn nhân bất tỉnh.

Thấy N. nằm bất động trên đường, Rin gọi điện thoại cho Công an phường 4, quận Tân Bình đến giải quyết thì phát hiện người này đã tử vong.

Vụ chặn xe "xin đểu" trên cao tốc: Thể hiện bản thân kiểu "bầy đàn" sẽ phải trả giá

Thứ 4, 03/01/2018 | 18:27
Chuyên gia cho rằng, hành vi của nhóm thanh niên là vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm với những hậu quả gây ra.

10 thanh niên mang dao, kiếm chặn xe "xin đểu" trên cao tốc: Con hư đổ tại nhà trường?!

Thứ 4, 03/01/2018 | 10:18
Có bà mẹ cười hô hố và khen con thông minh khi nó cợt nhả, nói bậy; rồi mười năm sau lại hỏi: “Ở trường thầy cô dạy mày như thế à?” khi nó giữ nguyên thái độ đó để đối thoại với người lớn...

Hé lộ lời khai của nhóm thanh niên dùng hung khí chặn đầu xe trên cao tốc "xin đểu"

Thứ 7, 30/12/2017 | 14:51
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do "bốc đồng" sau khi uống rượu nên đã chặn xe ô tô trên đường "xin tiền".
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.