Phẫu thuật thành công ca bệnh có lách to gấp 8 lần bình thường

Phẫu thuật thành công ca bệnh có lách to gấp 8 lần bình thường

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 03/01/2019 | 11:25
0
Theo bác sĩ, u lách là căn bệnh hiếm gặp, nguy hiểm do khối u lớn nhanh, dễ vỡ. Hơn nữa, bệnh lại không rõ nguyên nhân nên việc phòng tránh rất khó.

Ngày 3/1, tin từ bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (tỉnh Đồng Nai) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cắt khối u lách hiếm gặp cho một bệnh nhân nam trẻ tuổi.

Sức khỏe - Phẫu thuật thành công ca bệnh có lách to gấp 8 lần bình thường

Bệnh nhân sức khỏe đã ổn định lại.

Hiện sức khỏe bệnh nhân Đ.Q.V. (34 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã ổn định.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, trước đó, anh V. được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng đau liên tục vùng bụng trái, khó chịu. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện lách của bệnh nhân to bất thường.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Phó khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Đại học Y dược ShingMark cho biết, lá lách lớn chiếm toàn bộ phần bụng bên trái, lớn gấp 8 lần so với người bình thường. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có khối u lách. Các khối u lổm nhổm, không trơn láng. Bệnh nhân cần được mổ ngay để tránh việc vỡ khối u. Chỉ cần 1 va chạm nhẹ vào phần bụng trái, khối u sẽ bị vỡ, chảy máu và bệnh nhân tử vong vì mất máu.

“Chúng tôi đã cắt toàn bộ khối u lách và vét sạch các hạch xung quanh để tránh di căn”, BS. Mạnh cho hay.

Do khối u quá lớn, dính vào thành bụng, ruột non, dạ dày, mạc nối của bệnh nhân nên việc bóc tách khối u gặp rất nhiều khó khăn. Bác sĩ bóc, tách khối u phải cẩn trọng vì dễ vỡ, chảy máu dẫn đến tình trạng mất máu và có thể tử vong. Ca mổ kéo dài 2 tiếng, truyền 350ml máu.

Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết khối u. Nếu bệnh nhân bị ung thư, sau khi hồi phục sức khỏe sẽ phải tiến hành hóa trị hoặc xạ trị. Theo BS. Mạnh, với hình ảnh của khối u, tỉ lệ ung thư của bệnh nhân rất cao.

Trong vòng 15 năm hành nghề, đây là lần đầu tiên bác sĩ Mạnh phẫu thuật, bóc tách một khối u lách lớn như vậy. U lách là căn bệnh hiếm gặp, nguy hiểm do khối u lớn nhanh, dễ vỡ. Hơn nữa, bệnh lại không rõ nguyên nhân gây bệnh nên việc phòng tránh là rất khó.

Cấp cứu thành công cho cụ ông 67 tuổi bị khối u hiếm gặp trong tim

Thứ 5, 01/11/2018 | 15:18
Ngày 1/11, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công cho cụ ông bị khối u nhầy lớn nằm trong tim. Với bệnh lý này, nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sẽ có nguy cơ cao bị đột tử và gặp phải các biến chứng nguy hiểm.

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân u đầu tụy nguy hiểm

Thứ 5, 19/04/2018 | 14:13
Lần đầu tiên, bệnh viện quận 11 (TP.HCM) thực hiện phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân bị u đầu tụy gây vàng da, sụt cân, đau bụng...

Cắt thành công khối u túi mật 1,2kg hiếm gặp ở bệnh nhân 62 tuổi

Thứ 2, 21/11/2016 | 15:15
Sau 3 tiếng đồng hồ ca mổ thành công và các bác sĩ đã đưa ra khối u túi mật nặng 1,2 kg, đường kính 20x15.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.

Xử lý viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:17
Ngày 22/4, Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện, xử lý một cơ sở mang tên viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám hoạt động trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Xuyên đêm đưa bệnh nhân tai nạn giao thông từ đảo về đất liền cấp cứu

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:43
Bệnh nhân Hoàng Thị P. (25 tuổi), bị tai nạn giao thông ở đảo Nam Hải, Minh Châu được gia đình chuyển đến Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn để sơ cứu cấp cứu.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.