Nga âm thầm trợ lực cho Triều Tiên?
Các nghị sĩ Nga Anton Morozov, Alexey Didenko và Pavel Shperov đã có mặt trong chuyến thăm ngoại giao cấp cao lần này và nhận được sự hoan nghênh đặc biệt từ phía Bình Nhưỡng.
“Trong cách tiếp cận vấn đề, phía Bình Nhưỡng đi theo chỉ đạo của Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un từ hôm 22/9, khi ông bày tỏ ý định chế ngự Mỹ bằng hỏa lực. Họ yêu cầu chúng tôi hỗ trợ quan điểm này”, các nghị sĩ viết trong bản báo cáo kết quả chuyến đi.
Theo ông Anton Morozov, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chuẩn bị cho những hành động khắc nghiệt nhất. “Ông Kim Jong-un nói rằng họ sẽ “thuần hóa Mỹ bằng hỏa lực” và như một phần của nỗ lực ấy, Bình Nhưỡng đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới. Theo tính toán của họ, tên lửa sẽ vươn tới bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ”, hãng tin Interfax dẫn lời nghị sĩ cho hay.
Cũng theo ông, nhiều quan chức Triều Tiên tỏ ra rất “khó chịu” với tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi ông đe dọa sẽ hoàn toàn phá hủy Triều Tiên.
“Chúng tôi đến bán đảo Triều Tiên để tìm ra nền tảng chung và khuyến khích các bên cùng ngồi xuống bàn đàm phán và giải quyết mâu thuẫn bằng con đường hòa bình”, nghị sĩ Nga nói.
Ngoài các vấn đề nêu trên, các đại biểu cũng đã thảo luận với Đại sứ Nga về những hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Việc Triều Tiên tìm kiếm sự ủng hộ từ Moscow diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng bị Trung Quốc và một loạt các quốc gia khác quay lưng sau lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Cuối tháng Chín, Bắc Kinh đã yêu cầu toàn bộ các công ty Triều Tiên đang hoạt động ở lãnh thổ nước này phải đóng cửa trước khi Trung Quốc chính thức thực thi lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời những công ty liên doanh giữa hai quốc gia cũng phải ngừng hoạt động. Những công ty trên sẽ phải đóng cửa trong thời gian 120 ngày.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã hoàn thành việc cấm trao đổi hàng dệt may và xuất khẩu dầu mỏ. Từ đầu năm, Bắc Kinh đã kiểm soát chặt chẽ các giao thương hải sản, than giữa Trung Quốc và Bình Nhưỡng. Mất mát nặng nề nhất với Bình Nhưỡng chính là việc cấm trao đổi hàng dệt may, bởi đây là ngành hàng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn nhất đối với Triều Tiên.
Sau hàng loạt hành động thẳng tay từ người láng giềng Trung Quốc, mới đây tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đã đăng một bài xã luận chỉ trích Trung Quốc hùa theo Mỹ, can thiệp vào các công việc nội bộ của Triều Tiên, gây chia rẽ quan hệ hai nước.
Trong khi đó, Nga được cho là đang âm thầm trợ lực cho Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn nỗ lực của Washington trong việc hạ uy tín của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Hiện tại, Nga một mặt lên tiếng chỉ trích Triều Tiên, ủng hộ Liên Hợp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng, nhưng được cho là vẫn âm thầm giúp đỡ nước này. Vừa qua, báo cáo của bộ Phát triển Viễn Đông Nga cho hay, kim ngạch thương mại song phương Nga – Triều đã tăng lên gấp đôi, đạt mức 31,4 triệu USD vào quý I năm 2017 do Moscow tăng kim ngạch xuất khẩu dầu sang Bình Nhưỡng.
Những con tàu rời Nga đến Triều Tiên
Trong năm nay, có ít nhất 8 tàu Triều Tiên đã rời Nga với các thùng dầu mặc dù những tuyên bố chính thức khẳng định chúng đi theo một lộ trình khác, một quan chức Mỹ theo dõi thực thi lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng cho hay.
Chưa hết, Moscow cũng chống lại những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm trục xuất hàng ngàn lao động Triều Tiên ở Nga. Đây chính là lực lượng giúp Bình Nhưỡng thu về nguồn ngoại tệ để phát triển kinh tế.
“Kremlin thực sự tin rằng, giới lãnh đạo Triều Tiên cần thêm sự đảm bảo rằng Mỹ không thể thay đổi được chính quyền hiện tại. Viễn cảnh thay đổi chế độ là mối quan tâm lớn. Kremlin hiểu rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump rất bất thường và khó đoán. Họ cảm thấy an tâm hơn với chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, bởi ông ấy không hành động gây bùng nổ căng thẳng, nhưng với ông Trump, họ không thể biết trước điều gì”, ông Andrey Kortunov, người đứng đầu Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga cho hay.
Theo ông Kortunov, việc Kremlin hỗ trợ Triều Tiên không dựa trên mối quan hệ tình cảm cá nhân nào, cũng giống như Moscow đang hậu thuẫn cho lực lượng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria.
Hành động của Moscow được thúc đẩy bởi niềm tin rằng nếu Moscow hỗ trợ Bình Nhưỡng, vị thế của Nga tại khu vực sẽ được nâng tầm, giống như sự hỗ trợ của Kremlin với chính quyền Assad mang lại ảnh hưởng rộng lớn của Nga tại Trung Đông, theo chuyên gia Kortunov.
“Đó là một nước đi rất cân bằng và khéo léo”, ông Kortunov nói. Theo ông, nếu Washington tác động tới chính quyền Kim Jong-un, Nga sẽ phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ở biên giới, chưa kể tới việc không ai biết số vũ khí mà Bình Nhưỡng đang sở hữu và phát triển sẽ có tương lai thế nào.
Do vậy, hồi tháng trước, tại một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: “Chúng ta cần đưa Triều Tiên dần vào quỹ đạo hợp tác của khu vực”.
Xem thêm: Syria: "Góa phụ Trắng” Sally Jones bị máy bay Mỹ tiêu diệt gần Raqqa
D.T