Hôm qua, các nhóm phiến quân tuyên bố không chấp thuận kế hoạch của Nga với hội nghị Sochi về vấn đề Syria, cho rằng Moscow đang cố ý phớt lờ tiến trình hòa bình Geneva do Liên Hợp Quốc làm trung gian, đồng thời tố Nga vẫn tiếp tục gây ra tội ác tại quốc gia Trung Đông này.
Trong một tuyên bố bởi khoảng 40 nhóm phiến quân, trong đó có một số lực lượng quân sự đã từng tham gia vào các vòng đàm phán trước của hòa đàm Geneva, nói rằng Moscow không tạo áp lực cho Chính phủ Syria nhằm tiến tới một giải pháp chính trị.
Nga, một quốc gia có tiếng nói chính trong chiến sự Syria sau khi đưa quân tới Trung Đông vào 2 năm trước, đã nhận được sự hậu thuẫn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong việc tổ chức đại hội đối thoại quốc gia Syria tại thành phố Sochi (Nga) vào ngày 29/1.
Trong một diễn biến liên quan tới tình hình Syria, Tổng thống Putin ngày 25/12 cho biết, Nga sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu, bao gồm cả ở lãnh thổ Syria, nếu cần thiết.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các lực lượng vũ trang Nga tại Syria không cần thiết phải mở rộng lực lượng trong tình hình hiện tại.
“Khác với trước đây, sẽ không sử dụng rộng rãi tất cả các thành phần trong lực lượng vũ trang của chúng ta (ở Syria). Đó chính là lý do khiến Nga rút quân, vì nhiều trang thiết bị và nhân sự không cần thiết ở đây nữa. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại”, ông Putin phát biểu.
Tuyên bố rút quân của ông Putin nhằm gửi đi thông điệp rằng Nga đã hoàn tất sứ mệnh ở Syria, kể từ khi bắt đầu tham gia cuộc chiến chống khủng bố theo lời đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ năm 2015.
Xem thêm: Syria: TT Putin tiết lộ lý do Nga rút quân và cuộc chiến chống khủng bố tiếp theo của Moscow