Thi thể của 5 người trên trực thăng, bao gồm 4 nam và 1 nữ sẽ chỉ được trả về cho phía Nga nếu như chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad châp nhận trao đổi các tù nhân.
Hiện trường vụ trực thăng vận tải Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib, Syria.
Thông tin này được phát ngôn viên nhóm phiến quân Ahrar al-Sham xác nhận, nói rằng họ vẫn đang nắm giữ các thi thể trong khu vực và nói trên sóng radio Syria, tuyên bố sẵn sàng trao đổi. "Cách duy nhất đàm phán là đổi lấy sự tự do của một số tù nhân", tờ The Times dẫn lời phát ngôn viên nhóm Ahrar al-Sham cho biết.
Theo Reuters, đề nghị này được đưa ra cũng bao gồm chữ ký của một nhóm tự xưng là Quỹ chung về Các vấn đề của Tù nhân (GFPA).
Nhóm này muốn những tù nhân bị chính phủ Syria và nhóm đồng minh Hezbollah ở Lebanon giam giữ được phóng thích. Không rõ danh tính của tù nhân hay số lượng những người mà phiến quân muốn được trả tự do.
Nhóm cũng yêu cầu quân đội Syria và các đồng minh chấm dứt việc bao vây một số khu vực và triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo cho những người đang sống tại những nơi này.
Tuyên bố trên cũng cho thấy những thẻ căn cước được cho là thuộc về các nạn nhân trên máy bay Nga. Chính phủ Syria và Nga hiện chưa đưa ra bình luận gì về các tuyên bố này.
Ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin trực thăng vận tải Mi-8 đã bị bắn rơi sau khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở Aleppo. Trực thăng rơi trên đường trở về căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia.
Hiện Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Khu vực máy bay rơi ở tỉnh Idlib có sự hiện diện của nhóm phiến quân Hồi giáo khác và nhóm phiến quân được Mỹ và các đồng minh hậu thuẫn.
Đăng Nguyễn