Philippines chỉ trích TQ trong bộ phim tài liệu về Biển Đông

Philippines chỉ trích TQ trong bộ phim tài liệu về Biển Đông

Thứ 2, 15/06/2015 | 11:10
0
Philippines đã bắt đầu có những chiến lược chống lại sự bành trướng của Trung Quốc bằng việc phát sóng bộ phim tài liệu mới về chủ quyền Biển Đông bao gồm ba phần.

Phần đầu tiên của bộ phim tài liệu, mang tên “Tự do” đã được trình chiếu ngày 12/6 trên kênh truyền hình PTV4 nhân dịp kỷ niệm tròn 117 năm Philippines độc lập.

Bộ phim tài liệu do Bộ Ngoại giao, Văn phòng thông tin Phủ Tổng thống và Cục Thông tin Philippines hợp tác xây dựng, giới thiệu vấn đề tranh chấp Biển Đông từ góc độ lịch sử, kinh tế, pháp lý.

Thế giới - Philippines chỉ trích TQ trong bộ phim tài liệu về Biển Đông

Hình ảnh trong phần đầu tiên của bộ phim tài liệu Philippines phát sóng ngày 12/6.

Trong tập đầu tiên với tựa đề “Quyền lợi hàng hải”, người dẫn chương trình đã tập trung vào vấn đề Trung Quốc xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi khu vực đánh cá chủ yếu kể từ khi Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough năm 2012.

“Mục đích của chúng tôi là thông báo cho người dân được biết”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose phát biểu với hy vọng giúp người dân có cái nhìn đúng đắn về chính sách và hành động của chính phủ.

Ngoài việc trình chiếu phim tài liệu, Manila cũng có kế hoạch xuất bản truyện tranh trong việc nâng cao nhận thức của người dân.

Hai năm trước, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công bố bộ phim tài liệu bao gồm 8 phần với tên gọi “Hành trình ở Biển Đông ”, nói về nỗ lực của Bắc Kinh trong việc củng cố chủ quyền phi pháp trong khu vực.

Tháng 1/2013, Philippines đã có những bước đi đầu tiên trong việc phản đối “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và nói rằng Manila không có “căn cứ pháp lý” để nộp đơn kiện.

Bắc Kinh cũng chỉ trích Philippines có hành động vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông do ASEAN và Trung Quốc soạn thảo năm 2002.

Ngày 12/6 vừa qua, người

Cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.