Philippines để ngỏ khả năng cho Nhật Bản sử dụng căn cứ quân sự

Philippines để ngỏ khả năng cho Nhật Bản sử dụng căn cứ quân sự

Thứ 6, 05/06/2015 | 15:09
0
Tổng thống Philippines Benigno Acquino nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán về việc cho phép Nhật Bản sử dụng căn cứ quân sự.

Theo tin tức trên Reuters, thỏa thuận sẽ mở đường để các máy bay và tàu chiến Nhật Bản tiến hành tiếp nhiên liệu ở Philippines. Ngoài ra, ông Aquino nói rằng, điều này sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của Nhật Bản ở Biển Đông.

Thế giới - Philippines để ngỏ khả năng cho Nhật Bản sử dụng căn cứ quân sự

Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản.

Thỏa thuận mà hai nước hướng đến có thể là một Hiệp định về các lực lượng viếng thăm. Hiệp định này sẽ dọn đường cho quân đội Nhật Bản sử dụng luân phiên các căn cứ quân sự ở Philippines.

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, ông Acquino và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng chỉ trích việc Trung Quốc cải tạo đảo trái phép trên Biển Đông.

“Bất chấp vấn đề Biển Đông, chúng tôi tái khẳng định rằng, cả hai nước quan ngại việc cải tạo đảo quy mô lớn và chúng tôi phản đối nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông ”, ông Abe phát biểu.

Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý mở rộng hoạt động tập trận quân sự và việc hợp tác cùng với lực lượng tuần duyên Philippines.

Tổng thống Philippines Acquino tuyên bố nhờ đến sự trợ giúp của Nhật Bản và Mỹ nhằm đối trọng với hoạt động tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đây cũng là tuyến đường thương mại chủ yếu của Nhật Bản.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Abe, Nhật Bản đã hủy bỏ điều luật hạn chế xuất khẩu vũ khí cho nước ngoài. Tokyo đã đồng ý chuyển giao trang thiết bị vũ khí và công nghệ với Mỹ, Anh, Australia và Pháp. Manila hiện cũng hối thúc Nhật Bản cho phép xuất khẩu vũ khí sang Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nhiều lần khẳng định tình hình căng thẳng trên Biển Đông là một thách thức với an ninh Nhật Bản và Tokyo cần phải cân nhắc các biện pháp phản ứng.

Hiện Tổng thống Aquino đang trong chuyến thăm 4 ngày đến Nhật Bản. C

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.