Philippines nên thận trọng khi đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông

Philippines nên thận trọng khi đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông

Thứ 4, 08/06/2016 | 07:07
0
Tổng thống mới đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte ngày 7/6 được khuyên không nên đàm phán song phương vô điều kiện với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông.

Philippines nên chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa trọng tài thường trực (PCA) trước khi đàm phán với Trung Quốc, nếu không các thẩm phán sẽ phải suy nghĩ lại về những gì mà Manila đang làm, Straits Times dẫn lời ông Albert del Rosario cho biết.

Thế giới - Philippines nên thận trọng khi đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông

Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario là người tiên phong trong vụ kiện Trung Quốc về yêu sách phi lý ở Biển Đông. Philippines đã nộp đơn kiện Trung Quốc từ năm 2013 trong khi Trung Quốc luôn từ chối tham gia vụ kiện.

Ông Ernest Bower, người đứng đầu chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), cũng khuyến cáo Philippines nên cảnh giác với các cuộc đàm phán song phương vô điều kiện.

"Nếu như Philippines tìm thấy một biện pháp cùng Trung Quốc tiến về phía trước, bao gồm việc Trung Quốc cam kết từ bỏ tuyên bố về 'đường 9 đoạn', đồng thời cam kết về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) có tính ràng buộc về pháp lý ở Biển Đông, thì lúc đó mới nên đi xa hơn". ông Bower phát biểu trước các binh sĩ và giới ngoại giao tại một căn cứ quân sự ở Manila.

Nhưng nếu không có những điều kiện đó, Philippines có thể đánh mất sự tông trọng từ các đối tác ASEAN cũng như cả đồng minh Mỹ, ông Bower nói thêm.

Hôm 7/6, Trung Quốc kêu gọi Mỹ nên đóng vai trò xây dựng, bảo vệ hòa bình ở Biển Đông trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mong muốn các bên đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.