Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại bệnh viện Quân y 175

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại bệnh viện Quân y 175

Nguyễn Thị Lành
Thứ 6, 21/12/2018 | 15:27
0
Ngày 21/12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, làm việc tại bệnh viện Quân y 175 (bộ Quốc phòng).

Phó chủ tịch nươc Đặng Ngọc Thịnh thăm và làm việc với bệnh viện quân y 175

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại bệnh viện Quân y 175.

Cùng đến thăm bệnh viện có đại diện các cơ quan ban ngành khác như: Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ ban ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TP.HCM…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm các khoa, trung tâm chuyên môn thuộc bệnh viện Quân y 175 như: Trung tâm chẩn đoán, điều trị Ung bướu; khoa Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; khoa Cán bộ cấp cao quân đội; trung tâm Hoa Anh Đào; công trình Bệnh viện chấn thương chỉnh hình…

Sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện Quân y 175 báo cáo các hoạt động, thành tựu trên các mặt trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao tập thể lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện Quân y 175 đã luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ quân y trong thời bình, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu to lớn được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen, danh hiệu.

Chính trị - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại bệnh viện Quân y 175

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với tập thể, lãnh đạo bệnh viện Quân y 175.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác chăm sóc y tế biển đảo của bệnh viện. Trong đó, đảm bảo y tế, chuyên môn cho huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và vùng biển phía Nam. Hoàn thành xuất sắc công tác chuẩn bị và tổ chức xuất quân cho lực lượng bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ ở địa bàn phái bộ Nam Sudan…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động cho biết: “Tôi đánh giá rất cao những đóng góp của bệnh viện Quân y 175 cho y tế biển đảo, mà đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Hình ảnh những thầy thuốc thức trắng đêm chỉ đạo phẫu thuật qua hệ thống Telemedicine, những chuyến bay đêm xuyên bão bất chấp tính mạng của người thầy thuốc để giành giật cuộc sống của người dân và chiến sĩ từ tay thủy thần, hình ảnh những cháu bé được chào đời mẹ tròn con vuông giữa muôn trùng sóng khơi… đã làm xúc động hàng triệu con tim Việt Nam…”.

Chính trị - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại bệnh viện Quân y 175 (Hình 2).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp hình cùng Giám đốc bệnh viện Quân y 175. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng chúc mừng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, bệnh viện đang đứng trước thời cơ thách thức mới, vừa triển khai cơ sở hạ tầng, đầu tư bệnh viện mới, yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Do đó, bệnh viện cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, sớm xây dựng bệnh viện thành cơ sở y tế hạng đặc biệt của quân đội ở phía Nam, địa chỉ y tế tin cậy của quân đội và nhân dân…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã đề nghị các bộ, ban, ngành và TP.HCM tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để bệnh viện Quân y 175 hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Quân đội nhân dân Việt Nam - Những chiến công mang tầm vóc thời đại

Thứ 5, 20/12/2018 | 14:48
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu, hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng.

Kỳ diệu bé sinh non nặng 700g được nuôi sống tại bệnh viện sau 4 tháng

Thứ 4, 12/12/2018 | 18:39
Chiều 12/12, đại diện bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa có 4 tháng nuôi nấng, chăm sóc bé trai sinh non chỉ nặng 700g.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tại tỉnh Vĩnh Long

Thứ 4, 08/08/2018 | 18:37
150 phần quà được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo tại hai xã ở tỉnh Vĩnh Long.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.