Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 01/12/2017 | 14:35
0
Tại buổi tiếp, Ban thường vụ Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) và Ban chấp hành Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của 2 tổ chức. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước tuyên dương, đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua.
Chính trị - Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước (ở giữa) tham dự buổi lễ.

Sáng 1/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp thành viên Ban thường vụ IADL do bà Jeanne Mirer, Chủ tịch IADL làm trưởng đoàn và Ban chấp hành COLAP do ông Jitendra Sharma, Chủ tịch COLAP, làm trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và sự tham gia của Hội vào 2 tổ chức IADL và COLAP nói riêng.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Quyền cũng báo cáo nhanh về Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) phối hợp tổ chức ngày 27-28/11.

Chính trị - Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).
Chính trị - Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Đại diện IADL và COLAP khẳng định, 2 tổ chức này đã, đang và sẽ luôn quan tâm, theo dõi các diễn biến trên Biển Đông để có những động thái thích hợp nhằm góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng sự thành công của Hội nghị Ban thường vụ IADL diễn ra ngày 29-30/11 và chúc Hội nghị Ban chấp hành COLAP được tổ chức vào ngày 2/12 diễn ra tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn IADL và COLAP đã có nhiều đóng góp to lớn đối với cộng đồng quốc tế và khu vực nói chung và cho Việt Nam nói riêng như ủng hộ lập trường của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông; tích cực ủng hộ, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam…

Những ủng hộ trên của IADL và COLAP góp phần quan trọng giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về tinh thần yêu chuộng hòa bình và thượng tôn pháp luật của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ công lý.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng tuyên dương, đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam với tư cách thành viên của IADL và COLAP, đã có nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho hai tổ chức này và cho đất nước. Đặc biệt, Hội Luật gia Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 9, Hội nghị Ban thường vụ IADL và Hội nghị Ban chấp hành COLAP.

Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn hỗ trợ tích cực để Hội Luật gia Việt Nam làm tròn trách nhiệm thành viên của các tổ chức quốc tế uy tín như IADL và COLAP. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được ủng hộ, đóng góp của IADL và COLAP đối với Việt Nam trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP) và Hội Luật gia Việt Nam.

Hoàng Minh - Quốc Thông

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Thứ 5, 05/10/2017 | 09:13
Thực hiện kế hoạch công tác của Hội năm 2017, mới đây, tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh ủy và UBND Nghệ An

Thứ 6, 18/08/2017 | 16:36
Trước những chỉ đạo về công tác hoạt động, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Thứ 5, 17/08/2017 | 18:00
Ngày 17/8, hội nghị Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Cùng tác giả

TP.HCM: Người dân nô nức đổ dồn về nhà thờ Đức Bà đón Noel sớm

Thứ 7, 23/12/2017 | 22:12
Đêm cuối tuần, hàng trăm người dân TP.HCM tập trung về nhà thờ Đức Bà chụp ảnh, vui chơi và đón Giáng sinh trong không khí đầm ấm.

Infographic: Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang tại Bình Dương

Thứ 3, 19/12/2017 | 20:52
Nghi phạm Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1982, quê An Giang) khai đã dùng dao sát hại chồng, rồi phân xác cho vào túi nilon và ba lô, đem vứt tại một số thùng rác gần phòng trọ.

Infographic: Người bán hàng qua Facebook bị truy thu thuế hơn 9 tỷ đồng

Thứ 6, 15/12/2017 | 10:16
Một cá nhân kinh doanh mỹ phẩm qua Facebook ở TP.HCM vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu 9,1 tỷ đồng tiền thuế.

Tuyến metro số 1 kéo dài đến Bình Dương, Đồng Nai được thực hiện thế nào?

Thứ 5, 14/12/2017 | 10:52
Tuyến metro số 1 từ TP.HCM sẽ được kéo dài đến 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Dự án với kinh phí đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng vừa được TP.HCM chấp thuận triển khai.

Infographic: TP.HCM hỗ trợ công chức nghỉ việc, về hưu sớm như thế nào?

Chủ nhật, 10/12/2017 | 10:28
Dự kiến từ nay đến năm 2021, TP.HCM sẽ chi hơn 380 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.062 cán bộ nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi.
Cùng chuyên mục

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Công an xã được phạt những lỗi vi phạm giao thông nào, tối đa bao nhiêu tiền?

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:15
Hiện nay, không hiếm để bắt gặp công an xã, công an phường cũng tham gia việc dừng xe, xử phạt giao thông tại địa phương. Vậy, công an xã được phạt những lỗi gì?
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Điều khiển xe chạy dưới tốc độ quy định bị xử phạt thế nào?

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:47
Không chỉ điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định, xe chạy dưới tốc độ quy định cũng có thể bị xử phạt.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Công an xã được phạt những lỗi vi phạm giao thông nào, tối đa bao nhiêu tiền?

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:15
Hiện nay, không hiếm để bắt gặp công an xã, công an phường cũng tham gia việc dừng xe, xử phạt giao thông tại địa phương. Vậy, công an xã được phạt những lỗi gì?