Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019

Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019

Nguyễn Hoàng Yến
Chủ nhật, 21/04/2019 | 22:43
1
Hãy thoát Facebook, rời màn hình máy tính, ipad… và cùng những người thân yêu của bạn cùng trải nghiệm văn hóa đọc tại ngày hội “Sách với Hà Nội” năm nay.

Ngày 21/4, tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, quận Hoàn Kiếm), đông đảo học sinh và người yêu sách Thủ đô đã cùng hào hứng tham gia các hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ chương trình “Sách với Hà Nội” 2019.

Đây là hoạt động do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), đồng thời hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động (1/5).

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đặng Thị My Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm cho biết, với chủ đề “Sách với Hà Nội”, ngày hội đọc sách  tại Phố sách Hà Nội tạo nét đặc sắc để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, trở thành không gian cung cấp tri thức cho bạn đọc và các em học sinh trên địa bàn. Từ đây, tình yêu sách được lan tỏa, góp phần phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019

Bà Đặng Thị My Nga - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc ngày hội "Sách với Hà Nội" 2019.

5 năm trước, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam để thực hiện các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và từ đó, tháng 4 trở nên đáng nhớ hơn với toàn bộ những người yêu sách Việt Nam.

Hằng năm, Ngày sách Việt Nam được tổ chức trên cả nước với quy mô ngày càng lớn, không chỉ ở các tỉnh, thành phố mà đã được chú trọng triển khai đến địa bàn cơ sở, vùng nông thôn, miền núi, những nơi còn khó khăn.

Được biết, trong 5 năm qua, ngành Xuất bản đã cho ra đời 160.000 xuất bản phẩm, với 1,9 tỷ bản sách, tăng 20% so với trước đây. Chất lượng, hình thức xuất bản phẩm được nâng cao, cung cấp đa dạng kiến thức, thông tin, phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Tại ngày hội “Sách với Hà Nội” năm nay, bạn đọc được tham quan các gian hàng sách của nhiều nhà xuất bản, đơn vị truyền thông uy tín; tham quan triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước con người”; tham gia giao lưu chủ đề “Thành phố thông minh - nền tảng, nguyên lý và ứng dụng”, “Đọc, đi và chiêm nghiệm”; các trò chơi vẽ tranh, tìm hiểu về sách...

Nhà Xuất bản Hà Nội mở điểm đọc miễn phí “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”. “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” gồm hơn 100 tên sách, hệ thống hóa, tổng kết các giá trị địa lý, lịch sử, văn hóa, văn học, nghệ thuật… của Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình lịch sử 1000 năm; giúp độc giả nghiên cứu, tìm hiểu và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong khuôn khổ ngày hội sách năm nay, một cuộc triển lãm ảnh của nhóm tác giả Nắng Hạ photography cũng giới thiệu đến bạn đọc Hà Nội những bức ảnh ghi nhận nhiều phong cảnh đẹp của quê hương đất nước, ảnh nét đẹp đời sống của đồng bào vùng cao, ảnh sinh hoạt đời thường sống động...

Chùm ảnh khai mạc ngày hội “Sách với Hà Nội” diễn ra sáng 21/4 do PV báo Người Đưa Tin ghi nhận nhanh tại Phố sách 19/12:

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 2).

Kể từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 21/4 là ngày hội đọc sách hàng năm.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 3).

Phố sách 19/12 rộn ràng các hoạt động trong ngày hội đọc sách của Hà Nội.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 4).

Nhiều em học sinh Hà Nội đã đến nghe chia sẻ về sách và thói quen đọc sách.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 5).

Gian trưng bày của nhà sách Thái Hà tại Phố sách Hà Nội.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 6).

Không gian trưng bày khá đẹp mắt và sáng tạo.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 7).

Nhiều bạn trẻ đã tới ngày hội sách năm nay để trải nghiệm không gian văn hóa đọc của Hà Nội.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 8).

Các em nhỏ say sưa đọc sách, truyện.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 9).

Hoạt động tô tranh cũng thu hút khá nhiều em nhỏ tới tham gia.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 10).

Góc trưng bày tạp chí Đẹp của Công ty Truyền thông LeBross - một đơn vị tham gia ngày hội sách năm nay.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 11).

Không gian triển lãm ảnh thu hút sự chú ý của nhiều độc giả tại ngày hội sách.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 12).

Bức ảnh "Sủng Là vào xuân" chụp tại Hà Giang đầu năm 2019 của tác giả Thái Bảo.

Văn hoá - Phố sách tưng bừng ngày hội “Sách với Hà Nội” 2019 (Hình 13).

Nhóm tác giả nhiếp ảnh Nắng Hạ photography giao lưu với bạn đọc Hà Nội tại ngày hội sách.

Được biết, nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Sách với Hà Nội" 2019 sẽ diễn ra trong suốt thời gian từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

[Info] 11 Lợi ích của việc đọc sách mà ai cũng cần phải biết

Thứ 6, 12/04/2019 | 12:10
Đọc sách là một sự thưởng thức, bạn có cho rằng như vậy không? Không nhất thiết bạn phải đọc từng trang của một cuốn sách, cũng không nhất thiết bạn phải tìm những kiệt tác để đọc. Hãy làm cho mình cảm thấy thực sự thoải mái và thư giãn khi đọc những cuốn sách yêu thích. Và nếu bạn coi việc đọc sách là một phần tất yếu của cuộc sống thì dần dần, việc đọc sách sẽ được coi như một thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Tính cả sách giáo khoa, người Việt đọc 4 cuốn sách mỗi năm

Thứ 5, 13/12/2018 | 14:01
Hội Xuất bản Việt Nam vừa đưa ra nhận định lo ngại về văn hóa đọc của người dân. Tuy nhiên, việc quyên góp ủng hộ sách từ thiện cho trẻ em còn nhiều bất cập.

Phố sách tấp nập khách nhí dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6

Thứ 6, 01/06/2018 | 12:19
Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, thay vì tặng con những đồ dùng, thiết bị công nghệ nhiều phụ huynh đã cùng con đến với hội sách thiếu nhi 2018.

Hà thành kim cổ ký: Hàng Gai phố sách

Chủ nhật, 13/05/2018 | 11:25
In mộc bản xuất hiện ở Thăng Long khá sớm, gắn liền với khắc in những bộ kinh sách truyền bá Phật giáo khi đạo thịnh hành ở Việt Nam thời Lý-Trần. Song phải đợi đến triều Lê thì nghề in ở Đại Việt mới có sự thay đổi rõ rệt.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.