Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn tình báo của Iraq cho hay, Ayad al-Jumaili đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích vào ngày thứ Sáu vừa qua. Tên này được cho là phó thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IS, chỉ đứng sau “trùm sỏ” tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm này.
Jumaili bị tiêu diệt cùng với một chỉ huy cao cấp IS khác tại khu vực al-Qaim, gần biên giới Syria-Iraq.
“Những chiến đấu cơ của lực lượng không quân đã nhắm bắn chính xác vào cơ quan đầu não của IS tại al-Qaim, tiêu diệt phó thủ lĩnh của IS Ayad al-Jumaili, biệt danh là Abu Yahya, kẻ phụ trách Bộ Chiến tranh của lực lượng này”, hãng truyền hình nhà nước Iraq đưa tin, dẫn tuyên bố của ban giám đốc lực lượng tình báo quân đội nước này.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa xác nhận thông tin này.
Ayad Hamid Khalaf al-Jumaili từng là một quan chức tình báo chính phủ Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein. Sau khi liên quân Mỹ tiến quân vào tấn công Iraq năm 2003, al-Jumaili đã tham gia vào nhóm nổi dậy những người theo đạo Hồi dòng Sunni và hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Al-Jumaili được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận an ninh và tình báo mang tên Amniyat (tiếng Arab nghĩa là ‘an ninh’) tại Iraq và Syria.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ và Iraq tin rằng thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi đã bố trí những chỉ huy tác chiến ở lại Mosul để lãnh đạo những tay súng khủng bố, còn hắn hiện đang ẩn náu tại sa mạc với một vài quan chức cấp cao.
Lần cuối cùng tin tức về Baghdadi xuất hiện trên truyền thông là vào ngày 13/2, do quân đội Iraq cung cấp. Theo đó, những chiếc chiến đấu cơ F-16 của Iraq đã tiến hành một cuộc không kích vào một căn nhà nơi họ cho là đang diễn ra cuộc họp giữa các tướng lĩnh của IS, ở miền tây Iraq, gần biên giới với Syria.
Hơn 40 thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích, theo các chuyên gia quân sự.
Lực lượng Iraq, với sự hỗ trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, đã tổng tiến công chống IS từ tháng 10 năm ngoái nhằm tái chiếm thành phố Mosul, vốn được coi là thành trì cuối cùng của IS ở Iraq, nơi thủ lĩnh tối cao của tổ chức này từng tuyên bố là “vương quốc Hồi giáo” vào năm 2014.
Một cuộc tấn công khác cũng đang được chuẩn bị tại Syria nhằm xóa sổ IS khỏi thành phố Raqqa.
Gần 290.000 người đã phải rời khỏi thành phố này để chạy trốn khỏi bom đạn, Liên Hợp Quốc cho hay.
Xem thêm: Nga-Trung có phương sách gì đối phó với THAAD của Mỹ?
Danh Tuyên