Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến về Văn kiện Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến về Văn kiện Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 12/06/2019 | 18:00
0
Ngày 12/6, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội

Tới dự cuộc họp trên có lãnh đạo các Bộ, cơ quan gồm: Hội Luật gia Việt Nam, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, bộ Tư pháp, bộ Công an, bộ Nội vụ, bộ Ngoại giao, bộ Tài chính, UBND TP.Hà Nội.

Báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi họp, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: Hội Luật gia Việt Nam được thành lập năm 1955. Trong 64 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các thế hệ luật gia Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực, nhiệt tình, tâm huyết vào các mặt hoạt động, góp nhiều công sức, trí tuệ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở bám sát những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, trong từng thời điểm cụ thể, nhất là trong các kỳ đại hội, Hội Luật gia Việt Nam đã vận dụng sáng tạo để cụ thể hóa và đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hiện nay, Hội Luật gia Việt Nam có 63.000 hội viên là những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân…

Hội đã chủ trì xây dựng thành công 3 văn bản pháp luật quan trọng: Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003; Luật Trọng tài thương mại năm 2010; Luật Trưng cầu ý dân được thông qua ngày 25/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Đại diện của Hội đã tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập của nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng khác…

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam luôn tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ…

Theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam được tổ chức 5 năm 1 lần. Năm 2019 sẽ là năm tổ chức Đại hội lần thứ XIII.

Tin nhanh - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến về Văn kiện Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại cuộc họp (ảnh: Hữu Thắng).

Để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành kế hoạch về Tổ chức Đại hội. Theo đó, dự kiến đại hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 12-13/9/2019.

Thường trực Trung ương Hội đã thành lập 5 tiểu ban để triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội XIII, bao gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban điều lệ, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban lễ tân và hậu cần.

Các Bộ, ngành cơ bản nhất trí dự thảo văn kiện đại hội

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đề nghị Chính phủ giao các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia đã được thành lập kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; đồng thời hỗ trợ việc thành lập tổ chức Hội Luật gia ở những nơi có đủ điều kiện mà chưa thành lập Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam thông qua.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, Đại diện các bộ ngành đều đánh giá cao vai trò, hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua, trên tinh thần ủng hộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam.

Trong đó, Thứ trưởng bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhìn nhận: “Công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam đang được tiến hành chu đáo, theo từng bước và đúng quy định. Dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII của Trung ương Hội đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc… Điều này sẽ góp phần tổ chức Đại hội XIII của Hội thành công tốt đẹp”.

Đại diện bộ Tư pháp cũng đánh giá cao tinh thần chuẩn bị Đại hội khẩn trương, nghiêm túc của Hội Luật gia Việt Nam; cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện đại hội. Dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hoạt động của Hội, đặc biệt là tham gia xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác đối ngoại nhân dân…

Tin nhanh - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến về Văn kiện Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Quang cảnh cuộc họp về đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Hội luật gia Việt Nam (ảnh: Hữu Thắng).

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh vai trò của Hội Luật gia Việt Nam. Đây là Hội có quy mô, hoạt động rất bài bản như Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức các cuộc họp triển khai công tác rất chặt chẽ, tích cực. Trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền thì đối với vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam là rất cần thiết. Đây cũng là Hội duy nhất hiện nay được giao xây dựng luật và Hội đã xây dựng thành công 2 luật gồm luật Trọng tài thương mại và luật Trưng cầu ý dân…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam từ trước đến nay. Phó Thủ tướng đề nghị, Hội Luật gia Việt Nam tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, trên tinh thần đổi mới. Đồng thời, cũng nhắc nhở Hội Luật gia cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hội viên.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị UBND TP.Hà Nội phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam, tạo điều kiện đảm bảo an ninh, hậu cần để Đại hội XIII của Hội Luật gia Việt Nam thành công tốt đẹp.

 

Hội Luật gia Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 4, 22/05/2019 | 21:52
Ngày 22/5/2019 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev cùng lãnh đạo các Bộ, ngành của hai quốc gia, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

Thứ 7, 11/05/2019 | 18:26
Ngày 11/5, nhân dịp 30 năm ngày thành lập, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.