Phó thủ tướng yêu cầu Hải quan xử lý nghiêm các công chức biến chất

Phó thủ tướng yêu cầu Hải quan xử lý nghiêm các công chức biến chất

Chủ nhật, 19/01/2020 | 06:51
0
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc doanh nghiệp dám “tự tin” đưa hàng hóa vào luồng xanh một cách phi pháp chắc chắn có sự móc nối nội bộ để hoạt động thông quan trái phép.
Chính sách - Phó thủ tướng yêu cầu Hải quan xử lý nghiêm các công chức biến chất

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gialàm việc với Tổng cục Hải quan. (Ảnh: Vietnam+).

Ngày 18/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan về việc triển khai phương hướng và nhiệm vụ của năm 2020, trong đó tập trung về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo báo cáo của ngành Hải quan, diễn biến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng phức tạp. Do đó, ngành sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung vào công tác nâng cao kỷ luật công vụ, ngăn chặn tình trạng cán bộ tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.

Đánh giá cao những thành tích của ngành trong năm 2019, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh những thành tích của ngành Hải quan đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xuất, nhập khẩu. Bên cạnh đó, các hoạt động đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xây dựng lực lượng, hiện đại hoá, hợp tác quốc tế của ngành có được thành quả toàn diện. Từ đó, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực với 348.000 tỷ đồng. Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Hải quan đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai, phối hợp các lực lượng chức năng khác và đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 17.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan.

Năm 2020, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Việc này không chỉ tác động đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư, kinh doanh mà còn gây thất thu ngân sách.

Để công tác ngăn chặn hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành cần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, không để xảy ra tình trạng công chức hải quan thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có liên quan đến những vụ việc như tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

“Cần phải tạo ra sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống buôn lậu mới đạt kết quả tốt. Ngành cũng chú ý về tính hiệu quả khi số cuộc kiểm tra sau thông quan tăng 74% so với năm 2018 song số thu về ngân sách Nhà nước sau thông quan chỉ tăng 1%,” Phó Thủ tướng nói.

Về việc doanh nghiệp dám “tự tin” đưa hàng hóa vào luồng xanh một cách phi pháp, theo Phó Thủ tướng, chắc chắn có sự móc nối nội bộ để hoạt động thông quan trái phép. Do đó, ngành cần chú trọng công tác quản lý các luồng tờ khai hải quan, nhất là đối với luồng xanh phải có sự phối hợp chia sẻ thông tin trong quản lý Nhà nước và phải phân loại đánh giá các doanh nghiệp sau thông quan có chấp hành tốt hay gian lận thương mại không.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của ngành hải quan trong năm 2020, trong đó phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức biến chất, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ông Mai Xuân Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan báo cáo kết quả hoạt động của ngành trong năm 2019:

hai quan trien khai phuong huong nhiem vu trong nam 2020

Theo Vietnam+

Phó Thủ tướng chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của HĐBA LHQ

Thứ 6, 10/01/2020 | 20:59
Đây là sự kiện mang dấu ấn quan trọng trong tháng đầu tiên Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được tổ chức nhân dịp Liên hợp quốc kỷ niệm ba phần tư thế kỷ tồn tại và phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ấn tượng với những gương mặt dân tộc thiểu số xuất sắc

Thứ 4, 13/11/2019 | 08:33
Tối 12/11, tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ, thực sự ấn tượng trước thành tích và đóng góp của những gương mặt được tuyên dương.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.