Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm tra mỹ phẩm xác tay và vụ

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm tra mỹ phẩm xác tay và vụ "đạn lạc vào nhà dân"

Dương Thị Thu
Chủ nhật, 05/11/2017 | 07:00
0
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu bộ Công an chủ trì khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh "đạn lạc vào nhà dân". Nếu đúng, phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm tra mỹ phẩm "xách tay"

Trong văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới đây có nội dung yêu cầu làm rõ phản ánh hàng xách tay chưa qua kiểm định bày bán công khai.

Theo đó, thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí có bài phản ánh hàng hóa xách tay là các loại thực phẩm, mỹ phẩm, chất kích thích chưa qua kiểm định nhưng được bày bán công khai trên thị trường với số lượng rất lớn.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc hàng hóa xách tay là các loại thực phẩm, mỹ phẩm, chất kích thích chưa qua kiểm định nhưng được bày bán công khai trên thị trường với số lượng rất lớn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây thất thu ngân sách; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/12/2017.

Làm rõ các vụ "đạn lạc" ở thị trấn Gia Khánh

 Văn bản cũng có nội dung nêu, vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh tình trạng hàng trăm hộ dân ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sống trong bất an do đạn lạc từ 4 tháng qua (đã có nhiều trường hợp bị thương do trúng đạn).

Chính trị - Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm tra mỹ phẩm xác tay và vụ 'đạn lạc vào nhà dân'

Một cháu bé bị "đạn lạc" sạt qua má. 

 Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, nếu đúng như nội dung các bài báo phản ánh thì phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, có ngay các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, thời gian gần đây, một số người dân sống tại huyện Bình Xuyên phản ánh về tình trạng các hộ dân thi thoảng dính phải đầu đạn “từ trên trời rơi xuống”, có trường hợp nguy kịch đến tính mạng.

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên cho biết: “Đúng là có chuyện "đạn lạc" đâm vào chân một người dân. Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện đã huy động lực lượng, điều tra tất cả những hướng có thể xảy ra. Các viên đạn đã được niêm phong và gửi đến cơ quan chức năng để xác minh nguồn đạn”.

Xử lý phản ánh "có tên tại Đài tưởng niệm vẫn không được công nhận liệt sĩ"

Báo Dân trí ngày 24/10/2017 có bài viết "có tên tại Đài tưởng niệm vẫn không được công nhận liệt sĩ" phản ánh về việc ông Nguyễn Hữu Quỳ ở Hà Tĩnh được khắc tên trên văn bia Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, được hưởng chế độ hương khói của liệt sĩ, nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý.

 

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.