Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

Thứ 5, 30/11/2017 | 19:32
0
Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em vừa qua.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ: Những ngày qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin phản ánh, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em gây hoang mang và bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Điển hình là các vụ: Cháu gái 7 tuổi, xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành dí sắt nung vào người; vụ người giúp việc có hành vi bạo hành “tung hứng” bé gái 2 tháng tuổi ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; hành vi đánh đập trẻ em của bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh tại phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM; vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại do mê tín dị đoan ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; vụ cháu gái 16 tuổi ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội nghi bị anh rể họ xâm hại tình dục hơn một năm không dám lên tiếng.

Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân - là bà nội của cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa đã thay đổi lời khai từ một vụ bắt cóc sang việc mình vô ý làm rơi cháu bé dẫn đến tử vong.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ việc nêu trên và các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em khác để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm chễ hoặc không xử lý các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em.

Riêng vụ sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá cần làm rõ hoạt động mê tín dị đoan của thầy bói dẫn đến hậu quả gây án giết người như báo chí nêu, nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự. Báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2017.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, VH-TT&DL, TT&TT, Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, trú tại Thái Bình) - là bà nội của cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa đã thay đổi lời khai từ một vụ bắt cóc sang việc mình vô ý làm rơi cháu bé dẫn đến tử vong.

D.Thu

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết sẽ thông tin chính thức vào tuần sau

Thứ 5, 30/11/2017 | 15:23
Dự kiến sau 1 tuần nữa Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố kết luận chính thức liên quan đến vụ bà nội làm chết cháu bé 20 ngày tuổi. Do vụ án còn nhiều diễn biến phức tạp nên cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực mở rộng điều tra.

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nghi can bất ngờ thay đổi lời khai

Thứ 5, 30/11/2017 | 11:57
Ban đầu tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận do tin theo lời thầy bói nên hại chết cháu bé 20 ngày tuổi. Mới đây, nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai việc cháu bé tử vong là do vô ý đánh rơi.

Vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi: Nghi phạm có tính toán?

Thứ 5, 30/11/2017 | 11:49
Theo chuyên gia tội phạm học, nếu nghi phạm vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi (ở Thanh Hóa) giấu xác phi tang, dàn dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra, chứng tỏ đã có tính toán trước.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?