Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu vì “từ chối” người nghi nhiễm Covid-19

Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu vì “từ chối” người nghi nhiễm Covid-19

Thứ 6, 14/05/2021 | 17:55
0
Thanh tra sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc số tiền 20 triệu đồng.  

Ngày 14/5, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội cho biết, đã làm việc với phòng khám Đa khoa Thu Cúc (số 216 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trực thuộc công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc (có địa chỉ số 286 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội), liên quan đến ca bệnh Covid-19.

Cụ thể, sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đơn vị này 20 triệu đồng gồm 2 hành vi:  

Thứ nhất, không tư vấn các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh.

Thứ hai, không thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

Lãnh đạo sở Y tế cho biết thêm, khi bệnh nhân đến, nhân viên phòng khám đã tư vấn không đầy đủ, xác định vi phạm lỗi không tư vấn. Bên cạnh đó, phòng khám ĐKQT Thu Cúc đáng lẽ phải thông báo cho CDC Hà Nội hoặc trung tâm y tế quận khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, tuy nhiên đã không thực hiện.

Tại buổi lập biên bản, phía công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc đã ký nhận quyết định và thừa nhận hành vi vi phạm trên.

Lãnh đạo sở Y tế Hà Nội cũng thông tin thêm, nếu được phép hoạt động trở lại, đơn vị này phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định hiện hành của thành phố cũng như Nhà nước. 

Sự kiện - Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu vì “từ chối” người nghi nhiễm Covid-19

Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu đồng.

Trước đó, như đã thông tin vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc liên quan đến hai ca bệnh Covid-19 là ông Nguyễn Văn Thanh (BN 3634) - Giám đốc công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) và vợ (BN3633).

Theo lịch trình di chuyển, từ ngày 30/4, hai vợ chồng ông Thanh đi du lịch Đà Nẵng và về Hà Nội ngày 2/5.

Ngày 9/5, ông Thanh đưa vợ có triệu chứng ho đi khám tại Phòng khám Thu Cúc, tuy nhiên do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận khám nên đi về nhà riêng.

Sau đó, ông Thanh đi làm việc, hội họp, tiếp khách, chơi gofl... Đến ngày 12/5, do cũng xuất hiện ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại bệnh viện Hữu Nghị.

Khi thấy 2 người đến khám với tình trạng ho, đau họng, không rõ sốt, bệnh viện đã đưa thẳng 2 bệnh nhân này vào khu cách ly.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 13/5, Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã ký quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc trực thuộc công ty cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc. 

Lý do đình chỉ: Để xác minh và xử lý các thông tin liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận ngày 12/5/2021; để đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám theo quy định của bộ Y tế.

Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ban hành quyết định (13/5); Phòng khám chỉ được tiếp tục hoạt động khi được sở Y tế cho phép bằng văn bản.

Thanh Lam

Chuyên gia: "Phòng khám Thu Cúc vừa sai nguyên tắc phòng dịch, vừa vi phạm y đức"

Thứ 6, 14/05/2021 | 15:49
Đại diện sở Y tế Hà Nội cho rằng, phòng khám ĐKQT Thu Cúc chưa đảm bảo đúng theo hướng dẫn của bộ Y tế trong việc phát hiện và xử trí sau khi phát hiện ca nghi bệnh.

Trước khi bị đình chỉ hoạt động, bà chủ phòng khám Thu Cúc kinh doanh thế nào?

Thứ 5, 13/05/2021 | 19:12
Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc bị đình chỉ kinh doanh vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19, đây là phòng khám thuộc sở hữu của nữ doanh nhân Nguyễn Thu Cúc.

Đình chỉ phòng khám Thu Cúc, sự thật việc BN Covid-19 bị từ chối khám

Thứ 5, 13/05/2021 | 13:38
Trước thông tin trường hợp mắc Covid-19 đến khám tại bệnh viện Thu Cúc nhưng bị từ chối khám, đơn vị này vừa có thông tin trả lời chính thức.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.