Đòn đáp trả xứng đáng
Theo đó, tên lửa chống hạm này được bắn đi bởi một tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen trong một đợt diễn tập trên Biển Đen.
Trong đoạn video mà website của kênh truyền hình Ngôi sao công bố, tên lửa Moskit đã tấn công một con tàu bằng một phát bắn duy nhất, xuyên qua thân tàu từ bên này sang bên kia. Với vết tích của quả tên lửa để lại, con tàu bị hủy diệt.
Video: Tên lửa chống hạm Moskit xuyên thủng tàu; Tiêm kích Su-30SM ném bom mục tiêu giả định trong cuộc tập trận ở Biển Đen.
Ngoài màn phóng tên lửa Moskit từ chiến hạm, tiêm kích SU-30SM cũng hỗ trợ xuất kích dội bom dữ dội và tấn công thành công mục tiêu giả định của cuộc tập trận.
Mục đích của Hải quân Nga khi cho diễn tập là giúp tăng cường sự phối hợp giữa chiến hạm và chiến đấu cơ sao cho quá trình tấn công các mục tiêu cỡ lớn trên biển trở nên thuần thục và hiệu quả nhất. Tổng cộng có 30 tàu chiến, tàu hộ tống và 20 máy bay đã tham gia diễn tập.
Cuộc tập trận trên Biển Đen được cho là động thái đáp trả của Nga đối với đợt diễn tập quân sự đa quốc gia quy mô lớn vừa diễn ra giữa Ukraine và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mang tên “Sea Breeze-2017” (tạm dịch: “Gió biển”).
Cuộc tập trận này tập hợp hơn 3.000 binh lính thuộc Hải quân 16 quốc gia, cùng 29 máy bay và 31 tàu chiến và tàu hộ tống.
Tại “Gió biển-2017”, lần đầu tiên các quốc gia tham gia tập trận được tổ chức theo nguyên tắc Free play (chơi tự do), trong khi trụ sở chỉ huy các hoạt động được bố trí theo những tiêu chuẩn riêng của NATO.
Khi Ukraine và NATO tham gia tập trận chung, Nga lo ngại các lực lượng này sẽ lấy đó làm cái cớ để thực hiện những hành động khiêu khích ở gần khu kinh tế biển của Nga, dù chiến hạm và máy bay của Moscow thường xuyên tuần tra tại địa bàn này. Do vậy, “Gió biển-2017” được theo dõi sát sao bởi Kremlin, cụ thể ở đây là Hạm đội Biển Đen của Nga.
Các động thái trên của Nga và NATO diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia thành viên NATO lo ngại khu vực Biển Đen trở thành “ao nhà” của Nga, đặc biệt sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ở phía ngược lại, Moscow luôn khẳng định, chính phương Tây đang tiếp tục gây hấn khi lấy cớ để đưa binh sĩ và khí tài tới áp sát biên giới Nga với các nước NATO.
Tên lửa bất khả chiến bại
Tên lửa Moskit được sử dụng trong cuộc tập trận của Nga là tên lửa diệt hạm, ban đầu được thiết kế để phóng từ tàu, nhưng những biến thể về sau giúp nó có thể phóng từ đất liền, thông qua các trạm phóng lưu động, hoặc phóng dưới nước từ tàu ngầm hay phóng từ trên không.
Moskit được sinh ra để tiêu diệt các chiến hạm trên mặt nước, những tàu vận tải thuộc các cụm chiến hạm công kích chủ lực, những lực lượng đổ bộ đường biển, tàu cánh ngầm...
Moskit là tên lửa hành trình siêu âm có thể mang đầu đạn hạt nhân, đạt vận tốc tối đa là 3 mach và vận tốc tối thiểu nhằm duy trì cân bằng là 2,2 mach, nhanh gấp 3 lần so với tên lửa Harpoon của Mỹ.
Moskit có tầm hoạt động lên tới trên 100km khi bay thấp và 250km khi bay cao với tốc độ trên mach 2. Khi sắp tiếp cận mục tiêu, tên lửa Moskit sẽ bay theo quỹ đạo zíc zắc và tấn công.
Uy lực kinh hoàng của Moskit giúp nó có khả năng nhấn chìm mọi chiến hạm và vô hiệu hóa tàu sân bay. Chỉ cần 15 đến 17 tên lửa Moskit, một tàu tuần dương có trọng tải 20.000 tấn sẽ bị tiêu diệt, trong khi tàu sân bay khó có khả năng sống sót.
Moskit có trọng lượng lên tới 4,5 tấn, dài khoảng 9,7m, là một trong những tên lửa chống hạm có kích thước lớn nhất hiện nay. Nó cũng được đánh giá là tên lửa chống hạm hoạt động hiệu quả nhất thế giới.
Video: Toàn cảnh diễn tập trên Biển Đen của Nga
Xem thêm: 3 chiến thắng thay đổi cục diện chiến trường Syria của TT Putin
D.T