Phong thủy kinh tế năm Tuất

Phong thủy kinh tế năm Tuất

Thứ 7, 17/02/2018 | 15:36
0
Các ngành liên quan đến Thổ, như thời trang, truyền thông, giấy, sách, giáo dục và môi trường được dự báo phát tài năm Mậu Tuất.
Tài chính - Ngân hàng - Phong thủy kinh tế năm Tuất

Sản phẩm mừng năm Tuất trong cửa hàng trang sức Chow Tai Fook. Ảnh: Reuters

Theo nhà sáng lập kiêm trưởng nhóm nghiên cứu tại Good Feng Shui Geomantic Research (Singapore) - Kenny Hoo, năm Mậu Tuất 2018 có nguyên tố Thổ (Đất) đóng vai trò chủ đạo. Thổ có vai trò quan trọng, làm yếu tố củng cố để mang lại sự hòa hợp, thịnh vượng và danh tiếng.

Vì thế, để tận dụng tốt hơn các cơ hội mới nảy sinh trong năm nay, ông khuyên mọi người làm việc với đối tác mới bằng thái độ cởi mở, hòa nhập và tha thứ để có thành công lớn. Màu may mắn năm nay là nâu hồng. Kenny Hoo cho rằng dùng màu này để trang trí, sơn sửa ở phía Đông và Tây Nam nhà ở, văn phòng sẽ mang lại may mắn và năng lượng cho mọi người, cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Raymon Lo - Chuyên gia phong thủy Hong Kong (Trung Quốc) thì cho biết trong 5 nguyên tố, Hỏa mang đến niềm hạnh phúc và sự hy vọng. Nguyên tố này xuất hiện trong năm Dậu và Thân trước, nhưng lại biến mất trong năm Tuất này.

Tuất đại diện cho tháng 10 - sự kết thúc của mùa Thu và khởi đầu cho mùa Đông, khiến lửa bị dập tắt. Vì vậy, việc này có thể khiến kinh tế bị kéo tụt. Trong lịch sử phố Wall, Ngày thứ Ba đen tối diễn ra vào tháng 10/1929 và Ngày thứ Hai đen tối là vào tháng 10/1987.

Năm Tuất sẽ khiến kinh tế và các hoạt động dài hạn suy giảm. Nhiều cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Tình trạng này có thể kéo dài đến năm 2025 - năm tiếp theo có nguyên tố Hỏa.

Nguyên tố Thổ năm 2018 sẽ mang lại thịnh vượng cho các ngành liên quan đến gỗ, do Mộc khắc Thổ. Các ngành sẽ hưởng lợi là thời trang, truyền thông, giấy, sách, giáo dục và môi trường. Các ngành liên quan đến lửa cũng vậy, do Hỏa sinh Thổ. Vì vậy, năng lượng, tài chính, giải trí sẽ có một năm phát đạt.

Trái lại, các ngành liên quan đến Thổ, như bất động sản, khai mỏ, công nghệ cao sẽ không thịnh vượng lắm. Tương tự là các ngành liên quan đến Kim (như ngân hàng, máy móc, ôtô) và Thủy (giao thông vận tải).

Trong khi đó, chuyên gia phong thủy Joe Choe (Malaysia) cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng tốt và ổn định năm nay. Tuy nhiên, thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ các scandal, các cuộc đối đầu về ngoại giao và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng đây là thời điểm tốt để đầu tư vào tiền ảo.

Theo Vnexpress 

Điều ít biết về những nhân vật tuổi Tuất quyền lực trong giới ngân hàng

Thứ 6, 16/02/2018 | 14:00
Từ Ngân hàng Nhà nước cho đến các ngân hàng thương mại có tiếng trên thị trường đang được điều hành, dẫn dắt bởi không ít lãnh đạo tuổi Tuất quyền lực.

Chính sách nổi bật có hiệu lực trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

Thứ 5, 15/02/2018 | 09:00
Trong dịp nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14 - 20/2/2018) nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Cùng tác giả

Cổ phiếu công ty CP Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện kiểm soát

Thứ 2, 19/02/2018 | 13:59
Theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.

Cận Tết, 5 vé Jackpot Vietlott "nổ" liên tiếp, tổng tiền thưởng hơn 58 tỷ

Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:06
Chỉ trong 10 ngày cận Tết Mậu Tuất, đã có đến 5 tấm vé trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 58 tỷ đồng.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.

Đạm Hà Bắc "bứt phá" với số lỗ 600 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 08:10
Dù lỗ lớn tới hơn 600 tỷ đồng nhưng năm qua, Đạm Hà Bắc được xem là "bứt phá" khi vẫn “lỗ trong kế hoạch”.

Chậm nộp báo cáo tài chính, 2 công ty của bầu Đức vào diện cảnh báo

Thứ 5, 08/02/2018 | 06:58
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có thông báo gửi công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) lưu ý về việc các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp. Đây đều là hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cùng chuyên mục

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 23/4: Tăng mạnh, kỳ hạn 24 tháng lập đỉnh mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:23
Lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 12 và 24 tháng của OceanBank sáng nay 23/4 tăng mạnh. Hiện OceanBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

VN-Index tăng 15 điểm bất chấp thanh khoản "èo uột"

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:42
Dù các nhóm ngành đều tăng trưởng khá tích cực nhưng thanh khoản còn khá lỏng lẻo, tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay giảm 66% xuống 17.919 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MB sụt giảm 11% trong quý I/2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 12:17
Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận quý I bị bào mòn là do MB đã dành ra 2.707 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.