Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An nhập viện bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An nhập viện bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Thứ 4, 03/06/2020 | 20:10
2
Ông Nguyễn Hồng Phúc, người xông vào lớp học đánh cô giáo Đặng Thanh Thúy, Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Lộc Giang sáng 19/5 khiến cô giáo ngất xỉu, đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 3/6, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hơp UBND xã Lộc Giang và Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Lộc Giang họp công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật của của cô Đặng Thanh Thúy và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang), là người xông vào lớp cầm nón bảo hiểm hành hung giáo viên của trường này.

Tin nhanh - Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An nhập viện bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Lộc Giang.

Tại đây, đại diện Công an huyện Đức Hòa đã thông tin kết quả xác minh trường hợp giáo viên bị phụ huynh hành hung tại bục giảng. Sau đó công bố kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với cô Thúy tại thời điểm giám định là 0%.

Trên cơ sở đó, thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với ông Phúc về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Theo báo Giao thông, tại buổi công bố, cô Đặng Thanh Thúy đề nghị làm rõ việc gia đình phụ huynh học sinh vu khống cô đánh và nhốt em Bảo L. trong lớp học gây bức xúc trong dư luận. Cô Thúy cho rằng trong thời gian cô nằm điều trị tại bệnh viện tốn kém, tổn thất tinh thần nhưng không được ngành chức năng đề cập việc yêu cầu ông Phúc bồi thường viện phí.

Không chỉ trực tiếp đánh cô giáo trên lớp, ông Phúc còn đe dọa cô Thúy trước cổng trường, vì vậy cô Thúy mong ngành chức năng có biện pháp để ngăn chặn hành vi này trong thời gian tới.

Như tin đã đưa, sáng 19/5, cô giáo Đặng Thanh Thúy, chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Lộc Giang (huyện Đức Hòa, Long An) đang đứng lớp giảng dạy, ông Nguyễn Hồng Phúc chạy đến và bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu cô giáo Thanh Thúy.

Do bị đánh mạnh bất ngờ, cô Thúy bị chấn thương và ngất xỉu. Ngay sau đó, bảo vệ cùng các giáo viên trong trường chạy đến khống chế ông Phúc, đồng thời gọi điện báo Công an xã.

Cô giáo Thúy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa). Ông Phúc là phụ huynh của một học sinh trong lớp do cô giáo Thúy làm chủ nhiệm.

Trước đó, em học sinh này đi học về phản ánh việc bị cô giáo đánh. Sáng 19/5, ông nội của học sinh đến trường phản ánh, sau khi nghe giải thích đã đồng ý ra về. Tuy nhiên, sau đó khoảng 30 phút, ông Phúc chạy đến trường và xảy ra vụ việc nêu trên.

Vụ việc xảy ra đã gây bức xúc dư luận tại địa phương. Ngành Giáo dục đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Đề xuất dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ 4, 03/06/2020 | 18:00
Đây là lần thứ 2 Bộ GD&ĐT gửi văn bản kiến nghị với Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa việc cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để trình Quốc hội thông qua.

Thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà đất theo quy định mới nhất

Thứ 4, 03/06/2020 | 16:00
Khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ.

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ 3, 02/06/2020 | 20:42
Ngày 1/6, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là bao nhiêu?

Thứ 3, 02/06/2020 | 07:30
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Vậy độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là bao nhiêu?
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.