Phụ nữ thông minh hay khờ dại là hơn nhau ở những điều này

Phụ nữ thông minh hay khờ dại là hơn nhau ở những điều này

Chủ nhật, 15/01/2017 | 08:12
0
Càng biết mình thua thiệt, lại càng phải mạnh mẽ và bản lĩnh vươn lên. Có thể không là người phụ nữ đẹp, nhưng chắc chắn phải là người phụ nữ thông minh. Có thế thì ta mới thôi những tổn thương...

Sinh ra là phụ nữ đã thua thiệt đàn ông trăm bề. Nhưng đừng vì vậy mà bi lụy, yếu đuối mãi. Càng biết mình thua thiệt, lại càng phải mạnh mẽ và bản lĩnh vươn lên. Có thể không là người phụ nữ đẹp, nhưng chắc chắn phải là người phụ nữ thông minh. Có thể thì ta mới thôi những tổn thương, hạnh phúc hơn với cuộc sống của bản thân

Quá khứ qua rồi, đừng bao giờ quay đầu lại nhìn

Tâm sự - Phụ nữ thông minh hay khờ dại là hơn nhau ở những điều này

 Ảnh: Internet

Đàn bà làm mình đau nhiều chính là vì cứ nắm hoài quá khứ không chịu buông. Chính là vì họ không cam lòng, vì họ vẫn hoài niệm những điều đã trở nên cũ kỹ. Nhưng quá khứ chỉ để nhớ về, chứ đừng bao giờ xem nó là cuộc sống hiện tại. Sẽ chẳng có cánh cửa tốt đẹp nào mở ra đợi chờ ta khi ta cứ mãi nhìn về cánh cửa đã đóng lại từ lâu cả. Cuộc sống chính là như vậy. Người cũ đã quên từ lâu, ta việc gì vẫn mãi nhớ để thêm xước lòng. Cái gì đã qua rồi thì phải để nó đi triệt để, một lần cũng đừng bao giờ nhìn lại. Hãy học cách tìm niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, hơn là cứ bám víu lấy khổ đau một thời.

Yêu thương bản thân và trân quý gia đình

Phụ nữ bất hạnh là vì không biết yêu thương mình nhiều hơn. Những gì đã từng làm mình đau hay ai khiến mình buồn, đừng bao giờ quay đầu lại. Một lần để chúng vào cuộc sống cũng đừng lặp lại. Đó là cách mình yêu thương và bảo vệ bản thân khỏi những đau lòng. Và hãy quý trọng gia đình và bạn bè. Đây mới là những điều luôn bên mình đến cuối đời, chứ nào có phải là bao tổn thương kia đâu. Có hiểu được như vậy thì phụ nữ mới biết trân quý điều đúng đắn và tránh khỏi những thương tổn không đáng. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng để đánh mất điều gì rồi mới hối hận thì đã muộn màng.

Độc lập tài chính

Tâm sự - Phụ nữ thông minh hay khờ dại là hơn nhau ở những điều này (Hình 2).

 Ảnh: Internet

Phụ nữ dù đang độc thân hay đã kết hôn cũng hãy cố gắng độc lập tài chính. Có nghĩa là đừng vịn vào đàn ông để có tiền. Tiền của đàn ông không bao giờ có thể bảo vệ tuyệt đối cho phụ nữ. Chỉ có tiền của chính mình kiếm ra mới ở bên mình dài lâu và là thứ khiến mình tự hào. Tự hào vì không phải phụ thuộc ai, kiêu hãnh vì mình có thể tự nuôi sống lấy mình. Đàn bà có thể không có chồng, nhưng tiền chắc chắn phải luôn khác, lắm lúc phải là nhiều tiền nữa kìa. Có tiền để bản thân có thể tận hưởng cuộc sống, để đàn ông vừa thương lại vừa nể. Và có tiền còn có thể có thứ mình muốn, bảo vệ người mình quý. Đàn bà phải nghĩ được thế để ngày một mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Cầm lên được thì buông xuống được

Đàn bà thông minh là người không bao giờ cầm mãi một thứ không còn thuộc về họ. Vì họ hiểu một khi đã không phải của mình rồi thì có cố giữ cũng chỉ bản thân thiệt mà thôi. Biết là buông không dễ, cũng biết là rời xa chẳng mấy dễ dàng. Nhưng muốn mình có thể hạnh phúc hơn thì phụ nữ buộc phải học cách buông bỏ khi cần. Phải nghĩ, cầm lên được thì phải buông xuống được. Một khi đã không đáng thì cả đời cũng không đáng. Vậy thì thà đau một lần mà vứt bỏ vẫn tốt hơn bất hạnh mãi về sau.

Có ước mơ để theo đuổi và đam mê

Phụ nữ thông minh sẽ không gói gọn cuộc đời mình vào một người đàn ông. Họ còn có ước mơ để theo đuổi và hy sinh. Họ hiểu chính ước mơ và khát vọng sẽ khiến họ ngày một tốt hơn và sống ý nghĩa. Không cần đàn bà phải có một sự nghiệp thành công rực rỡ, chỉ cần tìm được một việc mà mình yêu thích. Lúc đó bạn sẽ hiểu, cuộc sống xinh đẹp không phải chỉ vì có đàn ông, mà còn vì có điều bạn đam mê không mệt nghỉ. Phụ nữ càng bản lĩnh sẽ càng biết theo đuổi ước mơ thay vì tình yêu. Đây là cách khiến cuộc sống của phụ nữ thêm phong phú lại rất thiết thực và có ích.

Xinh đẹp, ngay cả khi đã từng khóc nhiều ra sao

Tâm sự - Phụ nữ thông minh hay khờ dại là hơn nhau ở những điều này (Hình 3).

 Ảnh: Internet

Phụ nữ thông minh, dù cả đêm qua có khóc ướt gối ra sao, chỉ cần trời sáng là lại khoác lên vẻ mặt xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Họ hiểu cuộc đời lắm những điều phiền muộn. Phụ nữ có quyền khóc, có quyền khổ đau, nhưng tuyệt đối phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Họ chấp nhận những tổn thương đó như một điều hiển nhiên và xem nó như động lực để sống mạnh mẽ thêm mỗi ngày. Đó mới là cách khiến phụ nữ bản lĩnh và sống tích cực, không bi lụy bởi bất cứ điều gì.

Và đã là phụ nữ thì phải luôn khiến mình xinh đẹp. Không xinh đẹp thì hãy học trang điểm. Vóc dáng không đẹp thì hãy tập thể dục. Phụ nữ luôn có thể khiến mình xinh đẹp hơn, nếu họ muốn. Đừng ngụy biện hay đổ lỗi cho bất kì ai. Bạn muốn mình đẹp thì phải trả giá bằng nhiều thứ khác. Nhưng hãy nhớ, phụ nữ đẹp luôn có quà và những cái giá bạn phải trả luôn rất xứng đáng!

Xem thêm:

>>> Câu nói bất ngờ khi vợ nhận món quà sinh nhật khiến tôi lặng người

>>> Rất nhiều năm về sau, em vẫn muốn gặp lại anh!

Theo GĐVN

Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.